Anh bắt đầu tiếp nhận người Hong Kong, Trung Quốc "nói lời cay đắng"

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ việc Anh chính thức khởi động chương trình đón nhận người Hong Kong mang hộ chiếu hải ngoại của Anh BN(O) từ ngày 31.1.

Người Hong Kong sở hữu hộ chiếu BN(O) sẽ được cấp visa sang Anh sinh sống và làm việc.

Người Hong Kong sở hữu hộ chiếu BN(O) sẽ được cấp visa sang Anh sinh sống và làm việc.

Giới chức Trung Quốc cáo buộc Anh không giữ lời hứa khi mở ra cơ hội để người dân Hong Kong được xin cấp quốc tịch Anh, theo SCMP.

Người dân Hong Kong mang hộ chiếu hải ngoại của Anh BN(O) bắt đầu có thể xin thị thực (visa) theo hình thức đăng ký online.

Ngay sau khi kênh đăng ký online chính thức hoạt động, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói: “Đây là một ngày đáng tự hào trong mối quan hệ lịch sử bền chặt của chúng tôi vì chúng tôi tôn vinh lời hứa của mình với người dân Hong Kong”.

Người có hộ chiếu BN(O) và những người phụ thuộc có thể nộp đơn xin visa cho phép họ sinh sống, học tập và làm việc tại Anh. Sau 5 năm, những người này có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh.

Sau khi Anh chính thức khởi động chương trình đón nhận người Hong Kong, văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau của Trung Quốc ra thông cáo "lên án mạnh mẽ" động thái của Anh.

"Đây là một sự sỉ nhục công khai đối với chủ quyền của Trung Quốc. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối hành động đó", thông cáo nhấn mạnh. Phía Trung Quốc cũng kêu gọi người dân Hong Kong tỉnh táo, cáo buộc London đang muốn biến người Hong Kong thành "công dân hạng hai".

“Phía Anh đã không giữ lời, thậm chí còn trơ trẽn nhắc đến mối quan hệ lịch sử với Hong Kong, chỉ để tô đẹp chuyện xâm lược và thuộc địa hóa”, tuyên bố nói thêm. “Đây là logic của kẻ cướp. Công khai thách thức chủ quyền Trung Quốc”.

Theo nội dung trên trang web của chính phủ Anh, người Hong Kong có nhu cầu xin visa cần nhập đầy đủ các thông tin, bao gồm cả số điện thoại liên lạc và email, cũng như giấy tờ chứng minh quyền lợi hợp pháp.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người Hong Kong đã nộp đơn đăng ký online. Một số người nói họ đã nhận được yêu cầu tới văn phòng chính phủ Anh ở Hong Kong để lấy dấu vân tay.

Một số khác chưa vội đăng ký, chờ đến khi chính phủ Anh mở ứng dụng đăng ký qua điện thoại thông minh. Tại sân bay Hong Kong, các nhân viên được nhà chức trách yêu cầu không công nhận hộ chiếu BN(O), theo chính sách từ Bắc Kinh.

Ước tính Khoảng 5,4 triệu người Hong Kong đủ điều kiện sang Anh học tập và làm việc, bao gồm những người mang hộ chiếu BN(O) và người phụ thuộc. Một số gia đình Hong Kong dự định chỉ đưa một người sang Anh cùng con nhỏ. Người còn lại sẽ ở lại Hong Kong để đi làm kiếm tiền.

Số khác muốn đưa cả gia đình sang Anh dù chưa biết chuyện xin việc ở Anh sẽ như thế nào. Tỉ lệ thất nghiệp ở Anh hiện là 4,9% và được dự báo sẽ tăng lên 7,5% cho đến giữa năm nay vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

“Nếu tôi tới Anh cùng con gái trước, tôi không biết mình sẽ sống như thế nào khi không có chồng bên cạnh”, một người phụ nữ 38 tuổi nói. “Dù sao, điều quan trọng là tương lai của bọn trẻ”.

Người phụ nữ giấu tên nói muốn cả chồng cùng sang Anh dù chưa đảm bảo cả hai sẽ có việc làm.

Tháng 10 năm ngoái, chính phủ Anh ước tính có khoảng 1 triệu người Hong Kong sang Anh sinh sống trong 5 năm tới. Theo các chuyên gia, con số thực tế có thể chỉ là khoảng 320.000 người.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh cấp hộ chiếu cho người Hong Kong lớn nhất từ trước đến nay, TQ “nóng mặt”

Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường áp đặt các quy định, hạn chế quyền tự chủ của Hong Kong, số người Hong Kong xin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN