Ấn Độ và Trung Quốc phô diễn sức mạnh ở biên giới, nguy cơ xung đột cận kề?

Trung Quốc và Ấn Độ thời gian qua đều tăng cường sức mạnh ở vùng tranh chấp, sau cuộc đụng độ chết người khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng.

Pháo binh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng.

Pháo binh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng.

Theo SCMP, các bức ảnh vệ tinh do công ty công nghệ vũ trụ Maxar đăng tải hồi tuần này cho thấy Trung Quốc tiếp tục xây dựng tiền đồn ở thung lũng Galwan.

Quân đội Trung Quốc cũng liên tục tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng, với ít nhất 3 cuộc tập trận diễn ra trong 2 tuần qua.

Hôm 24.6, quân đội Trung Quốc mở cuộc tập trận ở Tây Tạng nhằm kiểm tra các năng lực hậu cần và kỹ thuật của một lữ đoàn chiến đấu ở tiền tuyến.

Trước đó, xe tăng hạng nhẹ Type 15 của Trung Quốc đã diễn tập khai hỏa cùng các tổ hợp pháo tự hành PLZ-07, Type 81 122mm và các tổ hợp súng phóng lựu đa nòng.

Liu Jian, một sỹ quan chỉ huy tham gia tập trận, nói mục đích là kiểm tra năng lực đánh trúng mục tiêu đối phương ở cự ly cách xa 1.800 mét của xe tăng Type 15. Xạ thủ phải bắn trúng mục tiêu trong vòng 8 giây trong khi xe tăng liên tục di chuyển.

Ở phía nam Tây Tạng, quân đội Trung Quốc cũng tập trận rầm rộ với sự tham gia của trực thăng và máy bay không người lái.

Trong khi đó, Ấn Độ đã huy động xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Bhishma đến sát thung lũng Galwan, theo Zee News. Các chiến đấu cơ Ấn Độ cũng liên tục tuần tra trên bầu trời, yểm trợ cho bộ binh bên dưới.

Malcolm Davis, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Chính sách Chiến lược ở Úc, nói quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đang chứng minh năng lực sẵn sàng chiến đấu ở biên giới.

Davis cho rằng một cuộc xung đột giới hạn có thể xảy ra, nhưng khó bùng nổ thành chiến tranh toàn diện. “Tôi nghĩ hai bên sẽ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, chiến dịch quân sự nếu xảy ra sẽ chỉ diễn ra hạn chế”.

Ben Ho, nhà phân tích quân sự ở Singapore, nói Ấn Độ có thể lựa chọn giải pháp quân sự giới hạn và Trung Quốc cũng sẽ đáp trả tương xứng.

“Mối lo ngại chiến lược của Trung Quốc là cạnh tranh với Mỹ ở Tây Thái Bình Dương nên Bắc Kinh sẽ không dồn toàn lực đối phó New Delhi ở biên giới”, ông Ho nói.

Zhou Chenming, nhà phân tích quân sự ở Bắc Kinh, nói Trung Quốc đưa nhiều vũ khí đến vùng tranh chấp hơn Ấn Độ và có hệ thống hậu cần tốt hơn.

“Nếu xung đột không ngừng leo thang, mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát mà cả Trung Quốc và Ấn Độ khi đó đều không mong muốn”, ông Zhou nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn đáp trả Ấn Độ nhằm vào Trung Quốc sau cuộc đụng độ chết người

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn khiến Ấn Độ không còn mặn mà tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN