Báo TQ: Ấn Độ "gây khó dễ" cho hàng TQ chỉ phản tác dụng

Ấn Độ được cho là đang giữ một số container hàng Trung Quốc để kiểm tra toàn diện trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa 2 nước vẫn tiếp diễn sau vụ đụng độ chết chóc đêm 15/6. Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một chuyên gia nhận định, động thái của New Delhi là không sáng suốt trong lúc này.

Người biểu tình Ấn Độ đốt hàng hóa Trung Quốc ở thủ đô New Delhi trong tuần này. Ảnh: Bloomberg

Người biểu tình Ấn Độ đốt hàng hóa Trung Quốcthủ đô New Delhi trong tuần này. Ảnh: Bloomberg

Các chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc của một số người dân Ấn Độ có thể được hiểu là để thể hiện sự phẫn nộ của họ với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, đây là một hành động không thực sự khôn ngoan và chỉ phản tác dụng vì nó sẽ cản trở hoạt động của các doanh nghiệp ở Ấn Độ cũng như môi trường đầu tư của họ, Long Xingchun, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Đại học Sư phạm Tây Trung Quốc, chia sẻ với Thời báo Hoàn cầu hôm 25/6.

Theo hãng Reuters, các sản phẩm của Apple, Dell, Cisco và dược phẩm nằm trong các container hàng Trung Quốc bị Ấn Độ "gây khó dễ', giữ lại tại các cảng.

Các quan chức Ấn Độ khẳng định động thái này không liên quan tới tình hình căng thẳng biên giới Trung - Ấn gần đây.

Bị tác động lớn bởi đại dịch Covid-19, kinh tế Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau nhiều tháng thực hiện phong tỏa chống dịch.

Các công ty Mỹ có trụ sở tại Ấn Độ đã nhận thấy tác động của căng thẳng Trung - Ấn tới việc vận chuyển linh kiện, thiết bị từ các cơ sở ở Trung Quốc. Và họ phải tới cầu cứu chính phủ Ấn Độ, tờ Indian Express đưa tin hôm 25/6.

Các công ty Trung Quốc chỉ là một phần của chuỗi giá trị toàn cầu. Các container hàng phải đối mặt với sự giám sát, kiểm tra kéo dài đã phá vỡ chuỗi công nghiệp bao gồm các nhà cung cấp Nhật Bản, Mỹ, và các doanh nghiệp Ấn Độ, chuyên gia Xingchun nhận định.

Ví dụ, nhà máy của hãng Apple tại Ấn Độ phụ thuộc vào các bộ phận, linh kiện được chuyển tới từ các cơ sở Apple tại Trung Quốc. Việc các lô hàng xuất xứ từ Trung Quốc bị trì hoãn tại các cảng Ấn Độ sẽ khiến nhiều công ty phải tạm dừng sản xuất vì không có nguyên liệu. Điều này gây tổn thất lớn về kinh tế.

Các cuộc trao đổi song phương mới nhất giữa chỉ huy quân đội cấp cao Trung Quốc - Ấn Độ đã giúp giảm căng thẳng giữa 2 bên. Theo Xingchun, việc Ấn Độ tạm giữ các lô hàng Trung Quốc sẽ không kéo dài lâu vì cái giá mà New Delhi phải trả về mặt kinh tế là rất lớn.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Ấn Độ: TQ mở mặt trận mới ở biên giới bất chấp căng thẳng?

Truyền thông Ấn Độ cho hay, quân đội Trung Quốc đã triển khai số lượng lớn binh lính tới khu vực có tên gọi Nút cổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN