Mỹ chuyển quân từ châu Âu đối phó mối đe dọa Trung Quốc đối với Ấn Độ

Mối đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ và Đông Nam Á là một trong những nguyên nhân Mỹ giảm quân số ở châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25.6 cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra tại một diễn đàn trực tuyến ở Brussels, Bỉ, theo báo Ấn Độ Hindustian Times.

Tại diễn đàn, ông Pompeo được hỏi tại sao Mỹ lại cắt giảm số binh sĩ đồn trú ở Đức. Ngoại trưởng Mỹ nói, nếu binh sĩ không còn ở đó thì tức là họ đã được điều động đến nơi khác.

Mối đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á là nguyên nhân quân đội Mỹ cần có hành động phù hợp để đáp ứng kịp thời thách thức.

Ông Pompeo khẳng định, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc kỹ về hoạt động luân chuyển binh sĩ. Ông Pompeo cho rằng, chiến lược răn đe Nga không còn được quyết định bởi “một nhóm binh sĩ đồn trú”.

Ông Pompeo nói binh sĩ Mỹ sẽ hiện diện ít hơn một số nơi, và tập trung nhiều hơn ở một số nơi khác. “Một số nơi khác mà tôi nhắc đến là mối đe dọa Trung Quốc với Ấn Độ, các nước Đông Nam Á, thách thức ở Biển Đông. Chúng tôi cần đảm bảo có các biện pháp phù hợp và có đủ nguồn lực để đối phó Trung Quốc”.

Khi được yêu cầu làm rõ hơn về mối đe dọa của Trung Quốc, ông Pompeo nhắc đến “cuộc đụng độ biên giới đẫm máu với Ấn Độ và hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông”.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ “trả giá đắt” nếu tính toán sai lầm

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng Ấn Độ đã lan truyền những thông tin sai sự thật về cuộc đụng độ chết người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN