Ấn Độ ghi nhận cột mốc buồn về Covid-19

Ấn Độ là quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận cột mốc đáng buồn này.

Ấn Độ đã có cột mốc đáng buồn với hơn 30 vạn người tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Ấn Độ đã có cột mốc đáng buồn với hơn 30 vạn người tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo RTE, tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt con số 30 vạn người. Quốc gia Nam Á này là nước thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ và Brazil, có cột mốc đáng buồn.  

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có 4,454 ca tử vong vì dịch bệnh, mức cao thứ 2 ghi nhận trong ngày kể từ con số kỷ lục 4.529 hôm 19/5.

Số liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy, nước này ghi nhận hơn 50.000 người chết trong chưa đầy 2 tuần gần đây, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 lên 303.720. Tổng số ca nhiễm Covid-19 của Ấn Độ cũng đã lên hơn 26,7 triệu. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, con số thực tế còn cao hơn rất nhiều so với thống kê chính thức, nhất là khi dịch bệnh lan đến vùng nông thôn, nơi việc ghi nhận và lưu trữ thông tin ca bệnh chưa được đảm bảo. 

Số ca tử vong vì dịch bệnh tiếp tục tăng cao trong bối cảnh các ca lây nhiễm giảm ở các thành phố lớn, bao gồm thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai - những nơi đã áp dụng phong tỏa để ngăn dịch bệnh lây lan. 

Các chuyên gia cảnh báo, các lễ hội tôn giáo và sự kiện chính trị tập trung đông người được tổ chức hồi đầu năm nay có thể dẫn đến "các sự kiện siêu lây lan" và tiêm chủng hàng loạt được xem là giải pháp lâu dài duy nhất mang lại hiệu quả. 

Ấn Độ đã tiêm được hơn 196 triệu mũi vắc-xin Covid-19 kể từ giữa tháng 1/2021, nhưng các chuyên gia cho rằng con số này chưa thấm vào đâu so với số dân hơn 1,3 tỷ người ở quốc gia Nam Á và kêu gọi đẩy nhanh việc tiêm chủng. Ấn Độ, nơi có nhà sản xuất vắc-xin Covid-19 lớn nhất thế giới, đã tạm dừng xuất khẩu vắc-xin để phục vụ nhu cầu trong nước. 

Ngoài ra, Ấn Độ còn lao đao bởi bệnh nấm đen, gây ra bởi nấm mucor. Một quan chức Ấn Độ cho biết gần 9.000 ca mắc nấm đen đã được ghi nhận ở nước này.

Loại nấm này thường được tìm thấy trong đất, không khí, thậm chí trong mũi và chất nhầy của cơ thể con người. Nấm có thể ăn mòn các bộ phận trên khuôn mặt. Đôi khi, các bác sĩ phải phẫu thuật khoét bỏ mắt để ngăn nhiễm trùng lên não.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh mới khiến ngàn người Ấn Độ phải bỏ một mắt có lan ra thế giới?

Thống kê do tờ The Times của Anh mới thu thập cho thấy, khoảng 60% bệnh nhân nhiễm bệnh nấm đen, đang được điều trị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RTE ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN