Ấn Độ: Trùm băng đảng xã hội đen ra tòa, bất ngờ bị 2 "luật sư" rút súng bắn chết

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Một trùm băng đảng từng bị truy nã gắt gao bậc nhất Ấn Độ, ngày 24.9 ra hầu tòa tại một tòa án ở quận Rohini, vùng thủ đô Delhi. Khi thẩm phán đang xét xử, trùm băng đảng bị hai tay súng cải trang làm luật sư bắn chết.

Hôm 24.9, Jitender Gogi, một trùm băng đảng khét tiếng ở Ấn Độ, bị giam giữ từ năm 2020, ra tòa xét xử ở Rohini, phía bắc Delhi.

Hai tay súng thuộc băng Tillu đối địch đã cải trang làm luật sư, chờ đến khi thuận lợi để ra tay nã đạn vào người trùm băng đảng. Gogi tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát Ấn Độ có mặt tại phiên tòa đã phản ứng bằng cách xả đạn vào hai tay súng, khiến cả hai chết tại chỗ.

Cảnh sát đứng bên ngoài chĩa súng vào phòng xử án.

Cảnh sát đứng bên ngoài chĩa súng vào phòng xử án.

“Hai kẻ thuộc băng đang đối địch nổ súng bắn chết Jitender Gogi bên trong phòng xử án. Đó là khi cảnh sát liền đáp trả bắn chết hai tay súng”, quan chức cảnh sát Delhi, Rakesh Asthana, nói trên đài NDTV.

Ngoài 3 người chết gồm trùm băng đảng và hai tay súng, một người khác cũng được xác định tử vong. Ít nhất 6 người khác bị thương do đạn lạc, bao gồm một nữ luật sư.

Thi thể của một trong hai tay súng bên trong phòng xử án.

Thi thể của một trong hai tay súng bên trong phòng xử án.

Trong video quay bên ngoài phòng xử án, hàng loạt tiếng súng vang lên. Một số cảnh sát đứng ở cửa, chĩa súng vào bên trong. Một video khác quay cảnh những người bị trúng đạn được đưa lên xe cứu thương.

Theo truyền thông ấn Độ, băng đảng của Gogi và băng Tillu đã đụng độ suốt nhiều năm. Những cuộc đụng độ gần đây khiến ít nhất 25 người chết.

Việc hai thành viên băng đảng cải trang làm luật sư, dễ dàng mang súng vào phòng xử án cho thấy hàng rào an ninh của cảnh sát có lỗ hổng.

Nguồn: [Link nguồn]

Trùm băng đảng nguy hiểm bậc nhất TQ, ra phố thích cô gái nào là đòi chiếm đoạt cô đó

Ở Trung Quốc, có thể nói không ai là không biết cái tên Kiều Tứ, trùm băng đảng xã hội đen thống trị vùng đông bắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN