Ấn Độ công bố số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay

Ấn Độ ngày 10.6 công bố số ca tử vong vì Covid-19 tăng vọt chưa từng thấy, với hơn 6.000 ca tử vong trong 24 giờ.

Hơn 6.000 ca tử vong được công bố trong một ngày ở Ấn Độ là mức cao chưa từng thấy trên thế giới.

Hơn 6.000 ca tử vong được công bố trong một ngày ở Ấn Độ là mức cao chưa từng thấy trên thế giới.

Số liệu do Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy có thêm 6.148 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, mức cao nhất từng được ghi nhận ở Ấn Độ cũng như ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Hôm 18.5, Ấn Độ vượt Mỹ về số ca tử vong do Covid-19 trong ngày, với 4.525 ca. Trong 7 ngày gần nhất, Ấn Độ ghi nhận trung bình khoảng 2.500 người chết do Covid-19 mỗi ngày.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ trong 24 giờ là 94.052. Trong 3 ngày liên tiếp, Ấn Độ đều ghi nhận số ca nhiễm mới giảm dưới mức 100.000. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ là hơn 29 triệu.

Số ca tử vong tăng vọt sau khi Bihar, bang nghèo nhất ở Ấn Độ cập nhật thêm các trường hợp tử vong vì Covid-19, tăng thêm hơn 4.000 ca. Số ca tử vong được cập nhật thêm gồm các trường hợp qua đời tại nhà hoặc tại bệnh viện tư, theo Reuters.

Cơ quan y tế bang Bihar không xác định cụ thể thời gian tử vong của các ca bệnh trên.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins ở Mỹ, Ấn Độ đã tiêm chủng cho hơn 338 triệu người, trong đó có 45 triệu người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, tương đương hơn 3% dân số.

Trong bối cảnh đỉnh của làn sóng lây nhiễm thứ hai đã trôi qua, giới chức Ấn Độ đang bày tỏ lo ngại về đợt lây nhiễm thứ ba có thể xuất hiện vào cuối năm nay.

Theo các chuyên gia, đẩy nhanh chương trình tiêm chủng là cách duy nhất để Ấn Độ đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng do đại dịch và giảm nhẹ tác động của đợt lây nhiễm mới.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 2 tỉ liều vaccine Covid-19 cho đến tháng 12 năm nay. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuần này tuyên bố Ấn Độ sẽ tiêm chủng miễn phí cho toàn bộ người trưởng thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc công bố thông tin mới trong báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc khẳng định không có bất cứ nhân viên nào của Viện Virus học Vũ Hán từng nhiễm Covid-19 và cái chết của các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN