Ấn Độ: Bố chặt tay con trai vì nghiện xem phim khiêu dâm

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã dùng dao chặt đứt cánh tay con trai vì cậu nghiện xem phim khiêu dâm trên điện thoại di động.

Ấn Độ: Bố chặt tay con trai vì nghiện xem phim khiêu dâm - 1

Ảnh minh họa

Sự việc xảy ra tại ngôi làng Pahadi Shareef ở ngoại ô thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Ông Mohammed Qayyum Qureshi, 45 tuổi, và con trai Khalid Qureshi, 19 tuổi, đã xô xát với nhau về việc Khalid nghiện xem phim khiêu dâm trên điện thoại di động.

Trong cuộc xô xát, Khalid đã tấn công bố của cậu ta bằng cách cắn vào tay của ông và bỏ khỏi nhà.

“Vào sáng 5.3, cả ông Mohammed và con trai lại cãi nhau về vấn để trên. Trong lúc nóng giận, người bố đã lấy một con dao và chặt đứt cánh tay phải của con trai ông”, cảnh sát địa phương cho biết.

Nghe thấy tiếng kêu la của Khalid, các thành viên khác trong gia đình đã có mặt và đưa cậu tới một bệnh viện gần đó. Tại đây, các bác sĩ cho biết cánh tay đã bị đứt lìa 90% và cơ hội phục hồi rất thấp.

Ông Mohammed đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ ngày 5.3 vì bị cáo buộc phạm tội cố ý giết người.

Khalid được cho là bị bố nhiều lần cảnh báo ngừng xem ảnh và phim khiêu dâm trên điện thoại di động suốt nhiều giờ vào buổi tối.

TQ: Quan huyện “thân bại danh liệt” vì phim khiêu dâm

Một quan chức cấp cao của huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc mới đây bị đình chỉ công tác sau khi các phóng viên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN