8 bác sĩ và nhân viên y tế sẽ phải ra hầu tòa vì liên quan đến cái chết của Maradona

Theo Guardian, ba thẩm phán từ một tòa phúc thẩm ở San Isidro, ngoại ô thủ đô Buenos Aires, Argentina, đã chấp nhận các cáo buộc mà công tố viên đưa ra về tội "Giết người do sơ suất" đối với các thành viên trong đội ngũ y tế riêng của Maradona. Họ sẽ phải hầu tòa để làm rõ tội danh này. 

Những người phải hầu tòa bao gồm bác sĩ giải phẫu thần kinh Leopoldo Luque, bác sĩ tâm lý Agustina Cosachov, nhà tâm lý học Carlos Díaz, bác sĩ Nancy Forlini, Pedro Di Spagna, điều dưỡng Mariano Perroni và các y tá Ricardo Almiron và Dahiana Madrid. Phiên tòa này nhiều khả năng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Ba thẩm phán từ một tòa phúc thẩm ở San Isidro đã chấp nhận các cáo buộc mà công tố viên đưa ra về tội "Giết người do sơ suất" đối với các thành viên trong đội ngũ y tế riêng của Maradona.

Ba thẩm phán từ một tòa phúc thẩm ở San Isidro đã chấp nhận các cáo buộc mà công tố viên đưa ra về tội "Giết người do sơ suất" đối với các thành viên trong đội ngũ y tế riêng của Maradona.

Ngay sau sinh nhật thứ 60 hồi tháng 10/2020, Diego Maradona đã phải nhập viện khẩn cấp tại thủ đô Buenos Aires và sau đó được phẫu thuật não. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng chỉ hai tuần sau đó, "cậu bé vàng" đã qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của đông đảo người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Cái chết của Diego Maradona khiến mọi người bàng hoàng và tất cả càng bất bình hơn khi biết ông chết một cách đau đớn trên giường ngủ, không có bất cứ người thân nào bên cạnh để chăm sóc dù vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật. Phản ứng dữ dội của dư luận khiến các công tố viên phải mở cuộc điều tra về cái chết của Maradona, xin lệnh khám xét nhà của bác sĩ riêng và điều tra những người có liên quan.

Trong bản báo cáo điều tra mà Reuters có được, hội đồng y khoa kết luận Maradona hẳn đã có thêm cơ hội sống sót nếu như ông "được chăm sóc y tế đầy đủ". Phần nội dung quan trọng nhất trong báo cáo nhấn mạnh, nhà vô địch World Cup 1986 đã bị bỏ mặc vật vã trong đau đớn ít nhất 12 giờ trước khi qua đời với điều kiện chăm sóc y tế thiếu thốn.

Mario Baudry, luật sư của một trong những con trai Maradona, tiết lộ với Reuters rằng cựu danh thủ bóng đá đã "rơi vào tình cảnh bất lực" trước khi qua đời. "Ngay cả khi biết được nguyên nhân cái chết, tôi vẫn xem đó là một vụ mưu sát. Tôi đã chiến đấu cho vụ án trong một thời gian dài và hiện tại mọi thứ đã dần được phơi bày", Baudry nói. Tội danh mưu sát ở Argentina thường chịu mức án từ 8 đến 25 năm tù theo bộ luật hình sự của nước này.

Maradona được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Maradona được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Trong những năm tháng cuối đời, sức khỏe của Maradona sa sút nhiều, việc nói năng và đi lại của ông rất khó khăn. Đây là hệ quả của những năm tháng tuổi trẻ Maradona sa đà với chứng nghiện rượu và thường xuyên sử dụng cocaine, chất kích thích. Ông mắc bệnh gan, thận và rối loạn tim mạch trước khi qua đời.

Maradona được xếp vào nhóm cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ông cao 1,65 m và sở hữu "kèo trái" xuất chúng. Tại World Cup 1986, Maradona tỏa sáng, dẫn dắt tuyển Argentina vô địch. Ông từng khoác áo các CLB Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla và Newell's Old Boys. Tại Napoli, Maradona ra sân 188 trận, ghi 81 bàn. Ông được xem như "vị thánh" của Napoli.

Cuối tháng 11/2020, Maradona qua đời sau một cơn đau tim tại nhà riêng ở khu phố San Andres, gần Nordelta, phía bắc ngoại ô Buenos Aires trong sự tiếc thương của hàng triệu người yêu bóng đá trên thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ tuyên bố sốc về thi thể huyền thoại Diego Maradona

Những tin tức liên quan tới Diego Maradona vẫn thu hút sự quan tâm lớn dù huyền thoại bóng đá thế giới này đã "ra đi" mãi mãi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Diego Maradona qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN