7 nước thành viên EU cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của ông Putin, Pháp có động thái gây chú ý

Pháp và một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Buổi lễ diễn ra vào ngày 7/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/5/2024.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/5/2024.

Thông tin được công bố sau khi Ukraine nói nước này không coi cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra hợp pháp vì được tổ chức ở một số vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sáp nhập.

"Ukraine không thấy có cơ sở pháp lý nào để công nhận ông Putin là Tổng thống hợp pháp và được người dân Nga bầu ra", Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố, theo Reuters.

Một nhà ngoại giao châu Âu nói 20 nước thành viên EU tuyên bố tẩy chay, nhưng có 7 nước thành viên khác sẽ cử đại diện đến dự lễ nhậm chức của ông Putin ở Moscow. Pháp, quốc gia gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga, xác nhận cử đại sứ đến dự. Hungary và Slovakia là các quốc gia cũng cử đại diện tới dự lễ nhậm chức của ông Putin.

Điện Kremlin nói người đứng đầu tất cả các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Moscow đã được mời tham dự sự kiện. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Putin sẽ diễn ra tại Điện Kremlin lúc 16h (giờ Việt Nam) ngày 7/5 và dự kiến kéo dài trong khoảng một giờ.

Một nguồn tin ngoại giao ở Paris cho biết: "Đại sứ Pháp tại Nga sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Putin", theo Reuters.

Động thái này của Pháp được cho là khiến các nước đồng minh phương Tây của Ukraine bối rối do Paris trước đây phản đối cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sáp nhập.

Phát biểu khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 6/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: "Chúng tôi không có xung đột với Nga và không có ý định thay đổi chế độ ở Moscow".

Mỹ, Anh, Đức và Canada là các quốc gia đã tuyên bố không cử đại sứ tới dự lễ chậm chức của ông Putin vào ngày 7/5. Các quốc gia vùng Baltic cũng đưa ra quan điểm tương tự sau khi đã rút đại sứ ở Nga về nước.

"Chúng tôi tin rằng việc cô lập Nga trên trường quốc tế vẫn cần phải được tiếp tục", Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis nói. "Tham dự lễ nhậm chức của ông Putin là điều không thể chấp nhận được với Lithuania. Ưu tiên của chúng tôi vẫn là hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga".

Nguồn: [Link nguồn]

Aurus Senat là chiếc xe được các kỹ sư Nga thiết kế dành cho các quan chức nhà nước hàng đầu, trong đó có tổng thống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Reuters ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN