480 hành khách từ Vũ Hán "mất tích" tại Anh, giới chức tá hỏa

Giới chức Anh hiện đang khẩn trương truy tìm tung tích của 480 người nghi nhiễm chủng virus Corona mới (nCoV) vừa nhập cảnh vào nước này từ Vũ Hán.

Ảnh chụp một hành khách lên máy bay từ Vũ Hán về Anh (Ảnh: PA)

Ảnh chụp một hành khách lên máy bay từ Vũ Hán về Anh (Ảnh: PA)

Theo báo Sunday Times, 480 người từ Vũ Hán đã nhập cảnh vào Anh cách đây khoảng 9 ngày, nhưng không rõ họ đang ở đâu.

Một vài trong số đoàn khách này bị nghi đang trong thời gian ủ dịch nCoV, có thể mất từ ​​2 đến 14 ngày để các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Thông tin này rộ lên sau khi chính phủ Anh phát động một chiến dịch quảng cáo khổng lồ, tuyên truyền cách thức ngăn chặn sự lây lan của nCoV đối với người dân.

Trước đó, 11 công dân Anh về nước từ Vũ Hán trên một máy bay của Pháp đã bị cách ly ngay khi xuống sân bay.

Những hành khách trên – hầu hết là công dân Anh và các thành viên gia đình họ - được đưa đến Bệnh viện Arrowe Park ở bán đảo Wirral, nơi họ sẽ bị cách ly cùng 83 công dân Anh khác, trong khoảng thời gian 2 tuần.

“Những công dân Anh này được đưa tới bệnh viện Arrowe Park và được hưởng toàn bộ các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ trong thời gian 14 ngày,” Bộ trưởng Anh Dominic Raab cho biết, “Những người này được đối xử rất tốt, và tất nhiên lý do chúng tôi cần làm điều này một mặt vì muốn đưa các công dân Anh muốn rời khỏi Trung Quốc hồi hương, mặt khác chúng tôi cần đảm bảo sẽ kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch nCoV và những hệ lụy từ nó. "

Chính phủ Anh tin rằng hiện có khoảng 30.000 công dân nước này còn ở lại Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo những công dân muốn đi có cơ hội để làm điều đó", Bộ trưởng Dominic Raab nói thêm.

Theo bộ Y tế Anh, số ca được xét nghiệm âm tính với nCoV sau khi trở về từ Trung Quốc là 264 người, trong khi 2 ca dương tính với loại virus này hiện đang được điều trị cách ly ở bệnh viện thành phố Newcastle.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật chuyện virus Corona biến người bệnh thành “xác sống”

Virus Corona khiến hơn 14.000 người nhiễm bệnh ở Trung Quốc dấy lên làn sóng hoảng sợ trên mạng xã hội Malaysia, khiến chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Mirror, Evening Standard ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN