3 kẻ sát hại trẻ em bị xử tử bằng súng trường AK-47 trước mặt dân chúng ở Yemen

3 người đàn ông Yemen bị hành quyết công khai trước công chúng sau khi bị kết tội sát hại trẻ em.

Tử tù bị hành quyết bằng cách bắn từ phía sau.

Tử tù bị hành quyết bằng cách bắn từ phía sau.

Ali al-Naami, 40 tuổi , Abdullah Al-Makhali, 38 tuổi và Mohammed Arman, 33 tuổi, mặc bộ trang phục màu xanh của tù nhân, được áp giải đến quảng trường Tahrir ở thủ đô Sana'a của Yemen hôm 16.6, theo Daily Mail.

3 người đàn ông bị ép nằm sấp trên những tấm thảm đỏ. Người hành quyết cầm súng trường AK-47, mặc bộ trang phục quân đội màu xanh và đeo găng tay đen.

Ali al-Naami phạm tội sát hại 3 con gái.

Ali al-Naami phạm tội sát hại 3 con gái.

Những kẻ giết người bị "đao phủ" bắn từng phát đạn từ sau lưng cho đến khi nằm bất động. Một bác sĩ có trách nhiệm kiểm tra xem tử tù còn sống hay không để lực lượng an ninh khiêng các tấm thảm có xác chết đi.

Trong một bức ảnh, người hành quyết chĩa súng trường AK-47 vào lưng tử tù trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của tử tù sau khi bị hành quyết.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của tử tù sau khi bị hành quyết.

3 người đàn ông bị kết tội sát hại trẻ em trong 2 vụ án khác nhau. Trong số đó, Ali al-Naami là người sát hại 3 con gái trong độ tuổi từ 7 đến 14 vào tháng 6.2019, do mâu thuẫn với vợ.

Trong một bức ảnh khác, Ali al-Naami quỳ xuống cúi đầu, làm động tác như cầu nguyện. Những người dân chứng kiến cảnh hành quyết được phép chụp hình và quay video.

Các thi thể được cuốn bằng chính tấm thảm nằm lên.

Các thi thể được cuốn bằng chính tấm thảm nằm lên.

Đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên ở Sana'a kể từ tháng 8.2018, khi 3 kẻ cưỡng hiếp bị hành quyết cũng theo kiểu này và bị treo thi thể lên cần cẩu do phạm tội cưỡng hiếp và sát hại trẻ em.

Thủ đô Sana'a của Yemen hiện do phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn, kiểm soát trong cuộc nội chiến nổ ra kể từ năm 2014. Chiến tranh kéo dài 7 năm khiến hơn 130.000 người thiệt mạng ở Yemen, tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Các thi thể được đưa lên xe sau khi kết thúc hành quyết.

Các thi thể được đưa lên xe sau khi kết thúc hành quyết.

Hồi tháng 3, Ả Rập Saudi hậu thuẫn phe chính phủ Yemen, đề xuất ngừng bắn nhưng giao tranh vẫn diễn ra. Phe nổi dậy gần đây đã hoàn tất kiểm soát một nửa lãnh thổ phía bắc của Yemen.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Ông trùm biệt danh ”hoàng đế” lộng hành hàng chục năm bị xử tử

Một ông trùm khét tiếng ở Trung Quốc đã bị xử tử vì những tội gây ra khi điều hành tổ chức tội phạm gồm 196 thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN