Công dân TQ đầu tiên bị xử tử vì phạm tội liên quan tới đại dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết trường hợp đầu tiên này "đặc biệt tệ hại" và tác động của hành vi phạm tội tới xã hội là "vô cùng nghiêm trọng".

Video: Công dân Trung Quốc đầu tiên bị xử tử vì phạm tội liên quan tới đại dịch Covid-19. Nguồn: Daily Mail

Theo Thời báo Hoàn cầu, Ma Jianguo, 24 tuổi, đến từ tỉnh Vân Nam đã bị tử hình hôm 9/7 vì đã giết chết 2 nhân viên tại chốt kiểm dịch Covid-19 hồi tháng 2 năm nay.

Thanh niên 24 tuổi được cho là tội phạm đầu tiên ở Trung Quốc bị xử tử vì phạm tội liên quan tới đại dịch Covid-19. Một tòa án địa phương ở miền nam Trung Quốc đã thực hiện vụ xử tử sau khi bác bỏ kháng cáo của Ma đối với bản án tử hình được đưa ra hồi tháng 3.

Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết trường hợp của Ma "đặc biệt tệ hại" và tác động của hành vi phạm tội tới xã hội là "vô cùng nghiêm trọng", tờ Daily Mail đưa tin.

Theo Hoàn cầu, vụ giết người xảy ra tại một ngôi làng thuộc châu tự trị Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm 6/2, gây ra sự phẫn nộ lan rộng khắp cả nước vào thời điểm tình hình đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc diễn biến phức tạp và cả đất nước đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn dịch bệnh lây lan.

Ma điều khiển chiếc xe tải nhỏ, chở một số người bạn tới một ngôi làng ở vùng nông thôn của tỉnh Vân Nam để dự một bữa tiệc karaoke thì bị chặn lại bởi một rào chắn, được giới chức địa phương dựng lên trước đó một ngày, để ngăn mọi người đi lang thang trong thời điểm dịch bệnh lan rộng.

Ma Kelong, bạn của Ma, xuống xe và cố dẹp rào chắn, dọn đường cho xe qua nhưng vấp phải sự ngăn cản của các nhân viên tại chốt kiểm dịch.

Zhang Guizhou, nhân viên tại chốt, đã ghi hình Kelong và hành động này khiến Ma nổi điên. Thanh niên 24 tuổi rút ra một con dao gấp và đâm liên tiếp vào phần bụng của Guizhou.

Li Minguo, một nhân viên khác tại chốt chạy tới can thiệp, cũng bị Ma đâm nhiều nhát vào bụng. Cả 2 nhân viên tại chốt kiểm dịch đều tử vong sau vụ việc.

Tòa án nhân dân Hồng Hà hồi tháng 3 tuyên bố Ma phạm tội cố ý giết người và kết án tử hình thanh niên 24 tuổi. Tại thời điểm xét xử, tòa án cho biết Ma vừa mãn hạn tù gần 5 năm vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Dù thanh niên này đã nhận tội nhưng tòa án vẫn đưa ra mức án cao nhất vì hậu quả của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng của Úc sau vụ Trung Quốc xử tử hình công dân nước này

Canberra lên án việc Bắc Kinh sử dụng hình phạt tử hình với công dân Úc và sẽ tiếp tục hỗ trợ lãnh sự và người đại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu, DM ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN