200 ngôi mộ tập thể chứa 12.000 nạn nhân bị IS thảm sát ở Iraq

Hơn 200 ngôi mộ tập thể chứa 12.000 thi thể nạn nhân, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, đã được phát hiện ở Iraq kể từ năm 2014.

200 ngôi mộ tập thể chứa 12.000 nạn nhân bị IS thảm sát ở Iraq - 1

Nhân viên an ninh Iraq cầm trên tay một đầu lâu ở ngôi mộ tập thể mới khai quật.

Theo Daily Mail, các nhà điều tra Liên Hợp Quốc xác nhận có 202 ngôi mộ tập thể ở phía bắc Iraq là kết quả của nỗi kinh hoàng mà khủng bố IS gieo rắc.

Quy mô của các ngôi mộ tập thể khiến Liên Hợp Quốc đi đến kết luận rằng IS chịu trách nhiệm cho các vụ thảm sát này.

Các ngôi mộ được tìm thấy trong giai đoạn 2014-2017. Đây là quãng thời gian IS nắm quyền kiểm soát nhiều vùng đất ở Iraq và Syria.

200 ngôi mộ tập thể chứa 12.000 nạn nhân bị IS thảm sát ở Iraq - 2

Chính quyền Iraq muốn nhận dạng toàn bộ các nạn nhân để gửi thi thể về gia đình.

Mỗi lần tràn qua Iraq và Syria là lúc phiến quân Hồi giáo (IS) lại sát hại, bắt giữ các thành viên trong lực lượng an ninh Iraq, trục xuất hoặc giết hại cộng đồng người thiểu số, bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục.

Khu vực Sinjar ở Iraq là nhà của 400.000 người Yazidi đã bị IS tàn phá hồi tháng 8.2014. Nhiều ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở tỉnh Salahuddin. IS đã sát hại 1.700 nhân viên an ninh và binh sĩ Iraq ở khu vực này.

Nhiều nạn nhân bị chôn cất vội vàng, hay thậm chí là ném xuống sông Tigris.

200 ngôi mộ tập thể chứa 12.000 nạn nhân bị IS thảm sát ở Iraq - 3

Một nạn nhân bị IS thảm sát được khai quật ở ngôi mộ tập thể.

Ở một số nơi khác, khủng bố ném xác nạn nhân xuống giếng và hố sâu thay vì đào mộ tập thể.

Các nhà điều tra nói có thể vẫn còn hàng ngàn thi thể ở Mosul, thành phố Iraq lớn nhất mà IS từng kiểm soát.

Chính quyền Iraq cho đến nay đã khai quật và xác định 1.258 nạn nhân từ 28 ngôi mộ, theo Liên Hợp Quốc. Chính quyền dự kiến sẽ nhận dạng toàn bộ nạn nhân trong 200 ngôi mộ tập thể.

200 ngôi mộ tập thể chứa 12.000 nạn nhân bị IS thảm sát ở Iraq - 4

Ước tính có 12.000 thi thể trong 200 ngôi mộ tập thể ở phía bắc Iraq.

Các thi thể sau khi được phân loại, xác định danh tính sẽ được gửi về gia đình.

Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS hồi tháng 12 năm ngoái. Khủng bố hiện vẫn còn kiểm soát các khu vực hẻo lánh giáp biên giới Iraq và Syria.

Tìm thấy 800 ngôi mộ Ai Cập 4.000 năm ở ”thành phố của người chết”

Khu vực tìm thấy hàng loạt ngôi mộ ở gần Al Ayyat, nằm ở rìa sa mạc Sahara, vốn chưa từng được khai quật trong hơn 4.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN