2 nước châu Âu phối hợp mua máy bay quân sự dài 100 mm cho Ukraine

Na Uy cho biết, nước này đang phối hợp với Anh để mua máy bay quân sự siêu nhỏ Black Hornet gửi tới Ukraine nhằm đối phó Nga.

Máy bay Black Hornet siêu nhỏ trên tay binh sĩ (ảnh: NI)

Máy bay Black Hornet siêu nhỏ trên tay binh sĩ (ảnh: NI)

Hôm 24/8, Bộ Quốc phòng Na Uy thông báo, nước này cùng với Anh sẽ thành lập một quỹ trị giá khoảng 9,2 triệu USD nhằm mua một số máy bay Black Hornet (Ong đen) cho Ukraine. Việc vận chuyển, đào tạo sử dụng và sửa chữa máy bay giúp Ukraine sẽ do phía Anh đảm nhiệm. Na Uy cũng có đóng góp tài chính cho hoạt động này.

Là sản phẩm của công ty Prox Dynamics (Mỹ), những chiếc Black Hornet tí hon có thể theo dõi hành động của quân đội đối phương, giúp binh sĩ kiểm tra những góc khuất và nguy hiểm ở khu vực dễ bị phục kích. Black Hornet cũng có thể thăm dò những mục tiêu nguy hiểm, ví dụ như một chiếc xe chứa đầy chất nổ.

Chỉ nặng khoảng 14 gram và dài khoảng 100 mm, nhưng Black Hornet được tích hợp 3 camera giúp nó có thể quay video và chụp ảnh cùng lúc. Tầm hoạt động của máy bay này là khoảng 1,6 km. Black Hornet có thể bay tới độ cao khoảng 3.000 mét với thời gian bay liên tục 20 – 25 phút. Đây được đánh giá là loại máy bay trinh sát lợi hại trên chiến trường.

Bjorn Arild Gram – Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy – cho hay, Black Hornet là loại máy bay dễ sử dụng, khó bị phát hiện và đặc biệt là rất thích hợp để tác chiến ở đô thị.

Động thái của Na Uy, Anh được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine bước sang tháng thứ 7 và cả 2 bên đều hứng chịu nhiều tổn thất.

Hôm 23/8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, phương Tây cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine, bất chấp phải “trả giá”.

“Một số quốc gia sẽ phải trả giá khi ủng hộ Ukraine, chẳng hạn như tác động ngược từ lệnh trừng phạt và việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt. Nhưng không còn lựa chọn nào khác”, ông Stoltenberg nói và cảnh báo phương Tây đang có dấu hiệu “mệt mỏi” do xung đột Ukraine.

“Mùa đông đang đến và mọi thứ sẽ rất khó khăn. Những gì chúng ta thấy hiện tại là một cuộc chiến tiêu hao. Đây là trận chiến của ý chí và hậu cần. Do đó, chúng ta phải duy trì sự ủng hộ lâu dài đối với Ukraine, giúp họ chiếm ưu thế”, ông Stoltenberg nói.

Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: CNN)

Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: CNN)

Cùng ngày 24/8, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine.

Theo CNN, Washington sẽ công bố gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine vào ngày 24/8, trùng thời điểm Kiev tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh. Đây có thể là đợt hỗ trợ lớn nhất của Mỹ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu nổ ra.

Gói hỗ trợ này được trích quỹ từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) nhằm cho phép chính quyền Tổng thống Biden mua vũ khí từ các tập đoàn công nghiệp, thay vì rút vũ khí trực tiếp từ các kho dự trữ của Mỹ, theo CNN.

Hôm 24/8, Đức thông báo có thể cung cấp thêm 500 triệu euro (hơn 499 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine. Hầu hết vũ khí trong gói viện trợ này dự kiến được bàn giao vào năm sau.

“Các thiết bị quân sự dự kiến bao gồm 3 hệ thống phòng không IRIS-T, khoảng 10 xe bọc thép, 20 pháo phản lực, đạn pháo và thiết bị chống máy bay không người lái”, phát ngôn viên chính phủ Đức thông báo, lưu ý rằng kế hoạch này cần được Ủy ban ngân sách Quốc hội Đức phê duyệt.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga tuyên bố đạt bước tiến lớn ở miền nam Ukraine

Quân đội Nga tuyên bố đạt được bước tiến lớn trong chiến dịch ở Mykolaiv (thành phố miền nam Ukraine) và kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng 12 km vuông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Nam – Reuters, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN