Phóng nhầm tên lửa vào quốc gia đối thủ, 3 sĩ quan Ấn Độ lãnh hậu quả

Lực lượng không quân Ấn Độ đã sa thải 3 sĩ quan vì vô tình bắn tên lửa siêu thanh vào quốc gia đối thủ Pakistan.

Ấn Độ thử nghiệm vũ khí siêu thanh (ảnh: SCMP)

Ấn Độ thử nghiệm vũ khí siêu thanh (ảnh: SCMP)

Hôm 23/8, kết luận sau cuộc điều tra kéo dài từ tháng 3, quân đội Ấn Độ cho rằng một số sĩ quan nước này đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi bắn nhầm tên lửa vào Pakistan (quốc gia láng giềng của Ấn Độ sở hữu vũ khí hạt nhân).

Vụ việc hy hữu xảy ra vào ngày 9/3. Tên lửa siêu thanh BrahMos phóng từ căn cứ quân sự bí mật của Ấn Độ đã rơi xuống một khu vực không người ở Pakistan, cách biên giới giữa 2 nước khoảng 125 km. Rất may, tên lửa bắn nhầm không được trang bị đầu đạn và không gây thương vong về người. Pakistan cũng xác nhận các thông tin trên.

Không quân Ấn Độ cho hay, kết quả điều tra cho thấy 3 sĩ quan nước này đã vi phạm quy định vận hành an toàn tên lửa, gây ra sự cố nghiêm trọng.

“3 sĩ quan này phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Họ bị sa thải bằng một quyết định có hiệu lực ngay lập tức”, Không quân Ấn Độ thông báo

BrahMos là một trong những loại tên lửa hiện đại nhất của Ấn Độ và là một trong những tên lửa thành trình nhanh nhất thế giới. Nó có thể được phóng từ đất liền, trên biển hoặc trên không.

BrahMos có thể bay với vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Vũ khí này do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển, có tầm bắn từ 300 km – 700 km.

Trong vụ việc phóng nhầm tên lửa, Ấn Độ đã nhanh chóng thừa nhận sai lầm và xin lỗi Pakistan. Pakistan cho rằng, vụ phóng nhầm tên lửa của Ấn Độ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và chất vấn Ấn Độ về cách bảo đảm an toàn khi vận hành vũ khí. Cả Ấn Độ và Pakistan đã cố gắng xuống thang căng thẳng sau sự cố nêu trên.

Mối quan hệ Ấn Độ - Pakistan không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Từ năm 1947, 2 nước này đã xảy ra 3 cuộc xung đột và hiện vẫn coi nhau là đối thủ.

Hồi tháng 2/2019, Ấn Độ và Pakistan suýt chút nữa đã xảy ra xung đột khi quân đội Ấn Độ không kích vào lãnh thổ Pakistan. Trước đó, New Delhi cáo buộc một nhóm chiến binh Pakistan thực hiện vụ đánh bom liều chết, khiến 41 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ bắn thử tên lửa ở Tân Cương: Răn đe Mỹ, Ấn Độ?

Việc Trung Quốc bắn thử tên lửa ở Tân Cương diễn ra sau khi Mỹ và Ấn Độ tuyên bố sẽ tập trận chung gần khu vực biên giới tranh chấp giữa New Delhi và Bắc Kinh. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN