1,5 triệu người Nhật chọn cách sống không ra khỏi nhà sau COVID-19

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật, gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động ở nước này đang sống theo cách rút lui khỏi xã hội, không ra khỏi nhà.

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật, gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động ở nước này đang sống theo kiểu hikikomori. Theo đó, những người này chọn rút lui khỏi xã hội, dành toàn bộ hoặc gần như toàn bộ thời gian của họ ở nhà, theo tờ The Guardian.

Nhiều người Nhật chọn cách sống tự cô lập sau đại dịch. Ảnh: BBC

Nhiều người Nhật chọn cách sống tự cô lập sau đại dịch. Ảnh: BBC

Văn phòng Nội các Nhật ước tính khoảng 2% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 62 của nước này đang chọn cách sống kiểu hikikomori. Con số này dựa trên cuộc khảo sát 30.000 người trong độ tuổi từ 10 đến 69 trên khắp nước này vào tháng 11-2022.

Khi được hỏi vì sao chọn cách sống tự cô lập mình, hơn 20% người được hỏi cho biết họ gặp vấn đề với các mối quan hệ và hơn 18% người được hỏi cho biết đại dịch COVID-19 đã buộc họ chọn cách sống như vậy.

Trong thời gian đại dịch COVID-19, Nhật không tiến hành biện pháp phong tỏa toàn xã hội. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, giới chức nước này yêu cầu người dân tránh ra ngoài khi không cần thiết, một số doanh nghiệp cũng khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà.

Sự gia tăng số lượng người sống theo kiểu hikikomori đã khiến một số chính quyền địa phương phải hành động. Phường Edogawa ở Tokyo dự kiến tổ chức các sự kiện ảo từ tháng 6 năm nay để tạo cơ hội cho những người sống theo kiểu hikikomori gặp gỡ.

“Chúng tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ được giải quyết thông qua các cuộc gặp ảo như thế này. Chúng tôi đang nhắm đến những người không muốn rời khỏi nhà và không tương tác với người khác. Chúng tôi muốn giúp họ tiến thêm một bước” - ông Takeshi Saito, người đứng đầu phường Edogawa, cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Người Nhật cởi đồ, đóng khố nhảy vào nước lạnh cầu nguyện xóa tan Covid-19

Nghi thức được diễn ra vào tháng lạnh nhất trong năm ở thủ đô Tokyo, nơi có nhiệt độ trung bình trong khoảng 3-7 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN