Người Nhật cởi đồ, đóng khố nhảy vào nước lạnh cầu nguyện xóa tan Covid-19

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Nghi thức được diễn ra vào tháng lạnh nhất trong năm ở thủ đô Tokyo, nơi có nhiệt độ trung bình trong khoảng 3-7 độ C.

Video: Daily Mail

Theo Daily Mail, hàng chục người cầu nguyện Nhật Bản chỉ mặc khố hoặc áo choàng, đeo khẩu trang, ngâm mình xuống bể nước lạnh như một phần của nghi thức truyền thống Misogi - thuộc thần đạo Shinto - tại đền Teppou-zu Inari hôm 9/1. Một trong những điều mà người tham gia cầu nguyện tại ngôi đền mong muốn chính là sự kết thúc của đại dịch Covid-19. 

Trong một bức ảnh, 3 phụ nữ mặc áo choàng trắng và một số đàn ông đóng khố, tụng kinh, vỗ tay và cầu nguyện trước khi ngâm mình trong làn nước lạnh như băng của nghi thức Misogi. 

Misogi là nghi thức thanh lọc cơ thể bằng cách ngâm mình trong nước lạnh. Nghi thức này được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 hàng năm. Theo truyền thông địa phương, thời điểm này thường trùng với tháng lạnh nhất trong năm ở Tokyo, nơi nhiệt độ trung bình vào khoảng 3-7 độ C. Năm nay, phần cầu nguyện có thêm chủ đề "ngăn chặn dịch bệnh Covid-19". 

Người Nhật cởi đồ, đóng khố nhảy vào nước lạnh cầu nguyện xóa tan Covid-19 - 1

Người Nhật cởi đồ, đóng khố nhảy vào nước lạnh cầu nguyện xóa tan Covid-19 - 2

Hàng chục người Nhật Bản đóng khố, ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện hôm 9/1. Ảnh: EPA-Reuters

Hàng chục người Nhật Bản đóng khố, ngâm mình trong nước lạnh để cầu nguyện hôm 9/1. Ảnh: EPA-Reuters

"Tôi hy vọng rằng đại dịch Covid-19 trên thế giới sẽ sớm lắng xuống và mọi người có thể tự do đi lại", Yoshiko Shibada, một người tham gia nghi thức Misogi năm nay, chia sẻ. 

Năm nay, quy mô nghi thức đã thu nhỏ rất nhiều trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đầu năm 2020, có hơn 100 người đã tham gia nghi thức này. 

Người Nhật cởi đồ, đóng khố nhảy vào nước lạnh cầu nguyện xóa tan Covid-19 - 4

Người Nhật cởi đồ, đóng khố nhảy vào nước lạnh cầu nguyện xóa tan Covid-19 - 5

Ảnh: EPA-Reuters

Ảnh: EPA-Reuters

Trong những ngày gần đây, Nhật Bản phải áp dụng lại các biện pháp phòng ngừa Covid-19 như quy định thời gian đóng mở cửa quán bar, nhà hàng ở một số khu vực có số ca nhiễm tăng nhanh. 

Theo NHK, Nhật Bản ghi nhận hơn 8.200 ca nhiễm Covid-19 trên cả nước trong ngày 9/1. Con số này lớn hơn rất nhiều so với mức trung bình 200 ca/ngày của tháng trước. Số ca nhiễm biến thể Omicron chiếm 80% số ca nhiễm ở 47 quận của Nhật Bản. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trước khi chuyển sang Dương lịch, người Nhật Bản từng ăn tết Âm lịch ra sao?

Là quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á, có lịch sử phong kiến lâu đời và chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc, nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN