13 người Việt ở Lào mắc COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và hội người Việt Nam ở Vientiane cho biết, số người Việt tại Lào mắc Covid-19 đã lên tới 13 người, tất cả đều ở thủ đô.

Các ca mắc COVID-19 tại Lào vẫn chủ yếu tập trung ở thủ đô Vientiane

Các ca mắc COVID-19 tại Lào vẫn chủ yếu tập trung ở thủ đô Vientiane

Lào hôm nay có thêm 93 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 của nước này lên 604, Xinhua dẫn thống kê từ Bộ Y tế Lào đưa tin. Số bệnh nhân mới chủ yếu tập trung ở thủ đô Vientiane với 75 trường hợp, còn lại 11 ca ở Champasak, 4 ở Luang Prabang và 3 ở Savannakhet. Chính phủ tiếp tục khuyến cáo người dân thận trọng, ở nhà và tránh tụ tập.

Hơn 600 người Việt ở Lào đăng ký về nước trong ngày 28/4, theo danh sách cập nhật trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam.

Bộ Y tế Lào hôm nay tiếp nhận thêm 300.000 liều vắc-xin COVID-19 từ Trung Quốc. Đây là lô vắc-xin thứ tư mà hãng Sinopharm của Trung Quốc đưa đến quốc gia Đông Nam Á này, Vientiane Times đưa tin.

Nước láng giềng Campuchia hôm nay có thêm hơn 650 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 của nước này lên hơn 11.000. Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo tất cả dân ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, với hơn 3 triệu người, phải được tiêm vắc-xin. Thủ tướng Hun Sen đồng ý dùng 1 triệu liều vắc-xin trong kho và 400.000 liều vắc-xin Sinopharm mà Trung Quốc tặng cho chiến dịch tiêm phòng này.

Thái Lan hôm nay báo cáo 2.012 ca mắc và 15 trường hợp tử vong, nâng tổng số người mắc và tử vong ở nước này lên tương ứng là 61.699 và 178, Bangkok Post đưa tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Trùm xã hội đen gốc Việt từng hoành hành phố người Hoa ở Mỹ nhận dính tới tội ác ”rợn gáy”

Từng là trùm xã hội đen "làm mưa làm gió" ở khu phố người Hoa tại Manhattan (Mỹ), Lam Trieu mới đây thừa nhận dính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN