Bức bối không gian chơi dành cho trẻ nhỏ

Thực trạng thiếu sân chơi lành mạnh, trong xanh ở nội đô thành phố là một trong những hạn chế khiến cho sức hút của bất động sản nội đô giảm sự cạnh tranh. Nhiều khách hàng khi chọn mua nhà ở đã quyết định lựa chọn những khu khép kín, ven sông, có không gian xanh, đặc biệt có không gian vui chơi cho con trẻ.

TP.HCM hiện có hơn 10 triệu dân, trong đó có gần 2 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Nhưng quy hoạch các khu vui chơi an toàn, có không gian xanh ngoài trời cho trẻ đang bị thiếu hụt trầm trọng. Phần lớn hiện nay các khu vui chơi cho trẻ có không gian cây xanh, thiên nhiên mát mẻ chỉ tập trung tại các công viên lớn như Thảo cầm viên, Đầm Sen, công viên Tao Đàn…không phân bổ đều vào khu vực dân cư sinh sống, thêm vào đó TP.HCM đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, không gian công cộng, mật độ cây xanh bị thu hẹp, do vậy chỗ vui chơi, giải trí của trẻ em cũng bị ảnh hưởng theo.

Bức bối không gian chơi dành cho trẻ nhỏ - 1

Trẻ em tại các đô thị lớn phải chơi dưới lòng đường vì thiếu sân chơi an toàn. (hình minh họa)

Thực tế, ở các quận, huyện có nhiều khu đất được quy hoạch để xây dựng công viên, các khu vui chơi cho trẻ nhưng phần lớn sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra, tình trạng đất ở các chung cư dành cho việc xây dựng sân chơi mini cũng bị biến thành bãi giữ xe, nơi kinh doanh ồn ào, phức tạp. Quỹ đất của thành phố dành cho việc xây dựng các trung tâm vui chơi thiếu nhi lại rất thiếu, phải tận dụng những khu đất trống để cải tạo thành nơi vui chơi cho trẻ. Các địa điểm này trò chơi cũng được trang bị rất đơn giản như: đu quay, thú nhún, cầu trượt, phao trượt… và giới hạn trong một không gian chật hẹp.

Nhu cầu của các em được tiếp cận với các sân chơi an toàn, bổ ích cũng như tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí là rất chính đáng. Tuy nhiên, do thiếu những sân chơi lành mạnh đã làm hạn chế đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Hơn nữa, do không có điểm vui chơi an toàn nên các phụ huynh khó khăn trong việc quản lý con em.

Thực trạng thiếu sân chơi lành mạnh, trong xanh ở nội đô thành phố là một trong những hạn chế khiến cho sức hút của bất động sản nội đô giảm sự cạnh tranh. Nhiều khách hàng khi chọn mua nhà ở đã quyết định lựa chọn những khu khép kín, ven sông, có không gian xanh, đặc biệt có không gian vui chơi cho con trẻ. Trong những năm trở lại đây giới nhà giàu đã dịch chuyển ra sinh sống tại các vùng như Thảo Điền, An Phú, Phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn…Đây được xem là những nơi phát triển nhà đất có quy hoạch đồng bộ giữa mật độ xây dựng và mật độ cây xanh cũng như tiện ích về giao thông, giáo dục phát triển. Chính vì quy hoạch đồng bộ và phát triển nên con trẻ có nhiều không gian xanh để vui chơi. Phụ huynh cũng thoải mái yên tâm để con em được phát triển đầy đủ về thể chất cũng như tinh thần. Gia đình anh Trần Chí Uy chia sẻ trước đây gia đình anh sống ở chung cư trên đường Nguyễn Trãi Quận 1, mặc dù rất trung tâm nhưng vì chung cư sát mặt đường nên hầu như khi về nhà là hai đứa con anh đều ở trong nhà chứ ko có sân chơi, và không thể xuống đường chơi. Do đó, sau khi khảo sát các chung cư mới, anh chị đã quyết định mua căn hộ tại Jamona Heights, bởi đây là chung cư nằm trong khu khép kín và có sân chơi, cây xanh sẵn cho các con anh chơi đùa.

Mua nhà hưởng trọn khu công viên xanh cho con

Nằm trong khu compound khép kín, Jamona Heights là khu căn hộ được xây dựng trên diện tích 5.767,30 m2 với số lượng 366 căn hộ. Nơi đây thừa hưởng trọn vẹn không gian xanh mát của gió sông thổi vào và vườn cây nhiệt đới bốn mùa xanh mát.

Với mong muốn kiến tạo một không gian sống xanh, đẳng cấp phục vụ nhu cầu sống cao cấp của cư dân. Đơn vị phát triển dự án Sacomreal đã dành phần lớn diện tích để thiết kế các công viên lớn nhỏ bao gồm 18000m2 công viên cây xanh, 500m công viên dọc bờ sông, công viên cát trắng dành cho trẻ em, các tiểu cảnh sân gofl mini, các con đường nội đô đều được trồng cây xanh phủ kín. Nơi đây, trẻ con thỏa sức đạp xe, chạy nhảy dọc bờ sông, đón gió thả diều….phụ huynh hoàn toàn yên tâm làm việc nhà, hoặc thảnh thơi trò chuyện cùng với bạn bè mà không cần thấp thỏm trông chừng khi con chơi đùa vì toàn bộ khu vực khép kín đều được camera giám sát kĩ lưỡng, bảo vệ nghiêm ngặt 24/24.

Bức bối không gian chơi dành cho trẻ nhỏ - 2

Hình thực tế về công viên cát trắng dành cho trẻ em của cư dân Jamona Heights

Sống tại đây, cư dân còn được tận hưởng các dịch vụ cao cấp đi kèm như hồ bơi trên không hướng nhìn ra cầu Phú Mỹ, dịch vụ phòng khám gia đình, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các tiện ích nội khu xe đưa đón, an ninh 24/24. Ngoài ra, cư dân sẽ được chăm sóc sức khỏe bằng khu tắm khoáng Onsen theo tiêu chuẩn Nhật Bản lần đầu xuất hiện tại TPHCM.

Đặc biệt, trong đợt này Sacomreal đưa ra chương trình thanh toán cực kỳ hấp dẫn dành cho khách hàng mua căn hộ Jamona Heights 2 tỷ/căn: thanh toán 15% giá trị căn hộ (tương đương 300 triệu đồng) trong vòng 6 tháng, sau đó khách hàng sẽ không phải thanh toán bất cứ khoản phí nào đến thời điểm nhận nhà vào quý 3/2018. Lợi thế của phương thức này là khách hàng có thể nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện mới tiếp tục đóng tiền, không chỉ giảm áp lực tài chính mua nhà mà còn xóa tan nỗi lo mua nhà trên giấy và việc chậm bàn giao của chủ đầu tư.

Thông tin liên hệ dự án: 

VPBH: Mặt tiền đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM 

Website: www.jamonaheights.com.vn

Hotline: ‎093.999.11.66

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN