S&P 500 xác lập tháng tăng tốt nhất

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2013 với sự lao dốc của cả ba chỉ số chính. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 vẫn có tháng tăng tốt nhất kể từ 10/2011.

Tính cả tháng đầu năm, chỉ số S&P 500 đã tăng được 5,1%, nhờ giới đầu tư lạc quan trước việc Mỹ "nhảy bật" thành công qua "vực thẳm ngân sách", cũng như việc các doanh nghiệp Mỹ công bố lợi nhuận quý 4/2012 tốt hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Tháng 10/2011, chỉ số này từng đạt mức tăng hơn 6%.

Không chỉ là tháng tăng điểm tốt nhất, đây còn là tháng 1 giao dịch thuận lợi nhất của chỉ số S&P 500 kể từ tháng 1/1997 tới nay (thời điểm đó, S&P 500 đạt được mức tăng 6,1%). Tương tự như S&P 500, trong tháng 1/2013, các chỉ số khác cũng tăng mạnh, trong đó Dow Jones đạt 5,8%, Nasdaq Composite 4,1%.

Đà đi xuống vài ngày trở lại đây trên thị trường chứng khoán, chủ yếu là xuất phát từ báo cáo kinh tế kém lạc quan của Chính phủ Mỹ. Trong đó, điều đáng quan ngại nhất là việc nền kinh tế này đã giảm 0,1% trong quý cuối cùng của năm ngoái, ngược hoàn toàn với đà tăng trưởng mạnh mẽ 3,1% trong quý 3.

Phiên giao dịch ngày 31/1, thị trường tiếp tục đi xuống do nhà đầu tư quan ngại về khả năng tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng đầu năm vẫn đứng ở 7,8%, bất chấp giới phân tích trong cuộc điều tra của hãng tin Reuters dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 1 tạo được thêm 160.000 việc làm mới.

Theo kế hoạch, báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ sẽ được chính phủ nước này chính thức công bố trong ngày hôm nay (2/1, giờ địa phương). Đây cũng là báo cáo trọng điểm về kinh tế Mỹ. Cũng trong ngày, Mỹ sẽ công bố báo cáo về niềm tin người tiêu dùng, hoạt động sản xuất, chi tiêu xây dựng và doanh số xe hơi.

Trong phiên hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đã cho biết, thu nhập của người Mỹ trong tháng 12/2012 đã tăng 2,6%, mức tăng tốt nhất kể từ tháng 12/2004. Tuy nhiên, điều này không có ảnh hưởng lớn tới kết quả giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 49,84 điểm, tương ứng 0,36%, xuống còn 13.860,58 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 3,85 điểm, tương ứng 0,26%, xuống còn 1.498,11 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,18 điểm, xuống 3.142,13 điểm, nhờ cổ phiếu của Qualcomm tăng tới 3,9% lên mức 66,02 USD.

Theo số liệu thống kê của Thomson Reuters, tính tới hết phiên giao dịch buổi sáng 31/1, 231 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2012. Trong đó, 69,3% đạt lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích, cao hơn mức trung bình trong vòng 4 quý gần nhất và mức trung bình từ năm 1994 tới nay. 

S&P 500 xác lập tháng tăng tốt nhất - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN