S&P 500 bật trở lại mức cao nhất 5 năm

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch ngày 10/1 với sự đi lên của cả ba chỉ số chính, sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng xuất khẩu vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Theo số liệu được công bố trong ngày, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12/2012 đã hồi phục mạnh lên tới mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua. Điều này được xem là tín hiệu đáng mừng, góp phần làm tươi sáng bức tranh hồi phục của nền kinh tế toàn cầu.

Sự lạc quan của giới đầu tư cổ phiếu vào sự đi lên của nền kinh tế toàn cầu còn được thể hiện qua chỉ số VIX. Chỉ số chuyên dùng để đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ này đã giảm 2,3% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, xuống còn 13,49 điểm.

Chốt phiên giao dịch 10/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 80,71 điểm, tương ứng 0,6%, lên 13.471,22 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 11,10 điểm, tương ứng 0,76%, lên 1.472,12 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 15,95 điểm, tương ứng 0,51%, lên chốt ở 3.121,76 điểm.

Trong đó, đáng chú ý nhất là chỉ số S&P 500 hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 5 năm qua và chỉ thấp hơn 6% so với mức chốt cao nhất mọi thời đại 1.565,15 điểm xác lập tháng 10/2007.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức khá cao, với khoảng 6,77 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, cao hơn mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,42 tỷ cổ phiếu năm 2012. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm giá ở sàn New York là 1.916/ 1.039.

Trong số các cổ phiếu tăng điểm, được chú ý nhiều nhất là cổ phiếu của ngân hàng Bank of America tăng tới 3,1% lên 11,78 USD, Morgan Stanley tăng 3,7% lên 20,34 USD. Ở chiều giảm giá, cổ phiếu của hãng Tiffany giảm tới 4,5%, xuống còn 60,40 USD. 

S&P 500 bật trở lại mức cao nhất 5 năm - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN