Phố Wall xác lập thêm kỷ lục mới

Việc BOJ và ECB cho biết tiếp tục thực hiện chính sách thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đã mang lại lạc quan cho các nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu, đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ lên mốc cao kỷ lục mới trong phiên 28/5.

Tuần trước, Phố Wall cũng như các sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt trên toàn cầu đã bị tác động mạnh mẽ, bởi tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke cùng nội dung biên bản cuộc họp gần nhất của cơ quan này cho thấy, các gói kích thích tăng trưởng dành cho nền kinh tế đầu tàu có khả năng bị rút bỏ sớm.

Trên thực tế, những gói kích thích tăng trưởng bị rút bỏ đồng nghĩa với việc nền kinh tế Mỹ đang phục hồi vững chắc. Nhưng đối với các nhà đầu tư, việc từ bỏ những chương trình này có thể sẽ khiến thị trường mất đi động lực tăng điểm, sau khi đã liên tục lập và phá các kỷ lục điểm số trước thời kỳ nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái.

Chính sự lo lắng đó đã khiến các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu biến động mạnh. Tuy nhiên, những lo lắng này đã được xoa dịu phần nào, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tái đảm bảo sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng hiện ngày càng phát huy hiệu quả.

Cụ thể, trong tuyên bố đưa ra hôm 27/5, thành viên ban điều hành ECB, ông Joerg Asmussen cho biết, chính sách này sẽ được duy trì tới khi nào vẫn còn thấy cần thiết. Còn trong tuyên bố đưa ra ngày 28/5, thành viên ban lãnh đạo BOJ Ryuzo Myao nói rằng, việc duy trì chính sách lãi suất dài và ngắn hạn ổn định là một việc rất quan trọng.

Tuy nhiên, theo giới phân tích thị trường, những tuyên bố của BOJ và ECB sẽ chỉ có tác dụng tạm thời và sớm hay muộn, nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu sẽ sớm trở lại với nỗi lo thường trực liên quan tới nền kinh tế Mỹ.

Bên cạnh vấn đề chính sách, thị trường chứng khoán Mỹ đêm 28/5 còn nhận được lực hỗ trợ từ báo cáo cho biết niềm tin tiêu dùng trong tháng 5 tăng lên mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, cùng với đó là giá nhà trong tháng 3 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 7 năm qua. Điều này cho thấy khả năng phục hồi tốt của nền kinh tế đầu tàu.

Kết thúc ngày giao dịch 28/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 106,29 điểm, tương ứng 0,69%, lên mức cao kỷ lục mới là 15.409,39 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng mạnh 10,46 điểm, tương ứng 0,63%, lên 1.660,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng được 29,74 điểm, tương ứng với mức 0,86%, lên chốt ngày ở mức điểm 3.488,89.

Nhóm cổ phiếu có liên quan chặt chẽ tới nhịp độ tăng trưởng kinh tế tăng điểm tốt trong ngày. Trong đó, đáng chú ý là cổ phiếu của ngân hàng Bank of America tăng 0,8% lên 13,35 USD, Citigroup tăng 2,5% lên 51,79 USD.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 6,25 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn một chút so với mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,4 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Số cổ phiếu tăng điểm vượt trội số giảm trên sàn New York với tỷ lệ 18/13, sàn Nasdaq là 9/4. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hải (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN