Vụ người đẹp vứt danh hiệu: Phạt BTC 50 triệu đồng

Ban tổ chức cuộc thi trái phép Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 phải chịu mức phạt hành chính cao nhất, 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, chiều nay (16/7), sở này đã mời Ban tổ chức cuộc thi trái phép Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 đến làm việc.

Đây là cuộc thi nhan sắc đang gây chú ý dư luận với thông tin thí sinh đoạt giải Người đẹp hình thể vứt danh hiệu vào xe rác để phản đối ban tổ chức.

Cụ thể, sau đêm chung kết diễn ra hôm 13/7, thí sinh Trần Ngọc Bích - chủ nhân giải phụ Người đẹp hình thể đã thẳng tay ném dải băng danh hiệu, cúp giải thưởng vào xe rác. Thậm chí, Ngọc Bích còn cho rằng, cuộc thi không công bằng và có chuyện mua bán giải thưởng.

Trao đổi với phóng viên ngay sau cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, Sở áp dụng hình phạt cao nhất tại Nghị định số 158 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi trái phép Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 phải chịu mức phạt 50 triệu đồng.

Nếu có dấu hiệu mua bán giải thưởng và không phát tiền thưởng cho người đoạt giải, Sở sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ.

Vụ người đẹp vứt danh hiệu: Phạt BTC 50 triệu đồng - 1

Đã có hình phạt cụ thể cho Ban tổ chức cuộc thi trái phép Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014

Ông Chiêm cũng cho biết, tại cuộc họp, Sở VHTTDL Hà Nội chỉ xét đến việc “cuộc thi chui” và dấu hiệu mua bán giải thưởng. Về hành động thí sinh Trần Ngọc Bích - chủ nhân giải phụ Người đẹp hình thể đã thẳng tay ném dải băng danh hiệu, cúp giải thưởng vào xe rác, ông Nguyễn Quốc Chiêm cho rằng, đây là hành động thuộc về “ứng xử văn hóa” của thí sinh.

“Tinh thần chỉ đạo của Sở VHTTDL Hà Nội tại cuộc họp là như vậy, quyết định phạt chính thức có thể sẽ được ban hành vào ngày mai (17/7)”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Thí sinh Nữ hoàng sắc đẹp vứt danh hiệu vào thùng rác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN