Vụ người đẹp vứt danh hiệu: BTC đang bỏ trốn

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, hiện đã tìm được địa chỉ của Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp, nhưng họ đang bỏ trốn.

Cuộc thi nhan sắc Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 đang gây chú ý dư luận với thông tin thí sinh đoạt giải Người đẹp hình thể vứt danh hiệu vào xe rác để phản đối ban tổ chức.

Cụ thể, sau đêm chung kết diễn ra hôm 13/7, thí sinh Trần Ngọc Bích - chủ nhân giải phụ Người đẹp hình thể đã thẳng tay ném dải băng danh hiệu, cúp giải thưởng vào xe rác. Thí sinh này thậm chí còn chụp ảnh lại, đăng lên trang cá nhân kèm theo nhiều chỉ trích nặng nề về tính không chuyên nghiệp và kém uy tín của ban tổ chức.

Trao đổi với phóng viên ngày 16/7, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Cục NTBD) cho biết, cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 là “cuộc thi trái phép”. Bởi Cục NTBD không cấp phép cho cuộc thi này.

Ông Chương cũng cho hay, qua trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch Hà Nội (Sở VHTTDL Hà Nội) được biết, sở này cũng không cấp phép cho cuộc thi trên.

“Nói cách khác, đây là cuộc thi trái phép, không được các cơ quan quản lý cho phép”, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định.

Ngày 15/7, Cục NTBD đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở VHTTDL Hà Nội thanh, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Cục NTBD cho biết thêm: “Theo quy định, mức phạt cho cuộc thi sắc đẹp không xin phép lên tới 50 triệu đồng”.

Vụ người đẹp vứt danh hiệu: BTC đang bỏ trốn - 1

Sở VHTTDL Hà Nội phủ nhận chuyện đã cấp phép tổ chức cho cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014

Cũng trong ngày 16/7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cũng khẳng định, đây là “cuộc thi chui”. Hiện tại Thanh tra sở đang phối với với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xử lý vụ việc trên.

“Thời điểm hiện tại đã tìm được địa chỉ của ban tổ chức, nhưng họ đang bỏ trốn, Sở sẽ đưa người đi điều tra và xử lý, sau đó sẽ thông tin rộng rãi đến báo chí”, Phó giám đốc Nguyễn Quốc Chiêm cho hay.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nội cũng phủ nhận chuyện đã cấp phép tổ chức cho cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 như thông tin trên website được cho là chính thức của cuộc thi đăng tải.

Ông nói: “Nếu nói Sở VHTTDL Hà Nội cấp phép là thiếu hiểu biết. Sở không có quyền cấp phép cuộc thi này, Cục NTBD mới có quyền cấp phép”. Lý do bởi Sở VHTTDL Hà Nội không được quyền cấp phép tổ chức cho các cuộc thi có quy mô toàn quốc.

Ông Nguyễn Quốc Chiêm cũng chia sẻ thêm, tại Hà Nội cũng có nhiều cuộc thi sắc đẹp đề nghị Sở VHTTDL Hà Nội cấp phép tổ chức. Tuy nhiên, sở này không khuyến khích các cuộc thi sắc đẹp tràn làn và khuyên ban tổ chức hạn chế những cuộc thi sắc đẹp.

Theo Nghị định số 158 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có giấy phép như sau:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu cấp tỉnh, ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng;

c) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Tùng ([Tên nguồn])
Thí sinh Nữ hoàng sắc đẹp vứt danh hiệu vào thùng rác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN