Khi chân dài Việt từ chối giải thưởng sắc đẹp

Xin trả lại vương miện, vứt giải thưởng vào thùng rác, không muốn tên mình đặt cạnh danh hiệu là những câu chuyện của người đẹp Việt khiến công chúng cười ra nước mắt.

Khi các cuộc thi sắc đẹp Việt mọc lên "như nấm", cũng là lúc xuất hiện dày hơn những câu chuyện hy hữu đến từ các thí sinh. Đôi khi, những câu chuyện này khiến công chúng cười ra nước mắt, còn cơ quan chức năng thì gặp lúng túng khi xử lý.

1. Người đẹp vứt giải thưởng vào thùng rác

Kết quả một cuộc thi sắc đẹp dù to hay nhỏ không phải lúc nào cũng làm thỏa mãn dư luận và thí sinh tham dự. Và mới đây, một thí sinh có tên Trần Ngọc Bích đã có hành động kỳ lạ khi thẳng tay ném giải thưởng vào thùng rác.

Thí sinh này thậm chí còn chụp ảnh, đăng tải lên trang cá nhân. Hành động kém đẹp này lập tức thu hút dư luận.

Theo đó, thí sinh Trần Ngọc Bích tham gia vào cuộc thi mang tên "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam", đêm chung kết tổ chức vào tối 13/7 tại Hà Nội. Cô khẳng định bản thân được đánh giá rất cao ngay từ đầu cuộc thi và là một ứng cử viên nặng ký vào ngôi vị nữ hoàng.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc, Trần Ngọc Bích với số báo danh 049 chỉ nhận được giải thưởng phụ "Người đẹp hình thể".

Cùng với lời buộc tội của thí sinh Trần Ngọc Bích về tính thiếu chuyên nghiệp của Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp, một cô gái (xin giấu tên) khác cũng tố việc được ông Phạm Tuân - trưởng ban tổ chức - rao bán giải nhất với giá 350 triệu đồng

Khi chân dài Việt từ chối giải thưởng sắc đẹp - 1

Hình ảnh vứt giải thưởng vào thùng rác của Trần Ngọc Bích

Qua tìm hiểu, cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam có tên tiếng Anh "Beauty Queen Vietnam" do trang điện tử B-Beauties tổ chức. Trước đó, vào năm 2012, 2013, "Nữ hoàng sắc đẹp" cũng được diễn ra nhưng với hình thức thi qua ảnh.

Báo cáo từ Sở VHTTDL Hà Nội cho hay, đây “cuộc thi chui”, trưởng BTC cuộc thi đã trình diện tại Sở chiều qua (16/7) và chịu án phạt 50 triệu đồng. Nếu có dấu hiệu mua bán giải thưởng và không phát tiền thưởng cho người đoạt giải, Sở sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ.

Về hành động thí sinh Trần Ngọc Bích - chủ nhân giải phụ Người đẹp hình thể đã thẳng tay ném dải băng danh hiệu, cúp giải thưởng vào xe rác, đại diện Sở cho rằng, đây là hành động thuộc về “ứng xử văn hóa” của thí sinh.

Khi chân dài Việt từ chối giải thưởng sắc đẹp - 2

Trần Ngọc Bích cho rằng cô đã đẹp sẵn nên chẳng cần giải thưởng phụ từ cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014

2. Thí sinh hoa hậu xin trả lại vương miện

Phải nói rằng, hành động trả lại vương miện của hoa hậu Triệu Thị Hà là việc lần đầu xảy ra trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt. Triệu Thị Hà sinh năm 1992, đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011.

Tại cuộc thi này, cô gái dân tộc Nùng với số đo ba vòng 82 - 62 - 88 được đánh giá cao nhờ khuôn mặt hiền hậu và cách ứng xử phù hợp. Bước ra từ cuộc thi, Triệu Thị Hà khá im ắng, không xuất hiện nhiều trong các hoạt động giải trí Việt. Nếu có, thường là những sự kiện có quy mô nhỏ, kém nổi bật.

Bất ngờ, hồi tháng 5/2014 báo chí đồng loạt đăng tin về việc Triệu Thị Hà đã làm đơn gửi cơ quan chức năng xin trả lại vương miện. Lý do Triệu Thị Hà đưa ra là sức khỏe không tốt, không đủ điều kiện để thực hiện các quy chế của ban tổ chức và ban chỉ đạo.

"Để đảm bảo sự nghiêm minh của Ban tổ chức, Ban chỉ đạo và Ban giám khảo, kính xin Quý ban chấp thuận và em xin hứa sẽ vẫn giữ gìn đạo đức, tư cách để không làm ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi", cô viết trong lá đơn gửi Cục nghệ thuật biểu diễn.

Khi chân dài Việt từ chối giải thưởng sắc đẹp - 3 Khi chân dài Việt từ chối giải thưởng sắc đẹp - 4

Lá đơn xin trả lại vương miện của hoa hậu Triệu Thị Hà

Chia sẻ với báo giới, Triệu Thị Hà cho biết, cô rất áp lực nắm giữ vương miện, song đổi lại hầu như cô phải tự xoay sở để phát triển hình ảnh bản thân mà không nhận được sự trợ giúp từ ban tổ chức.

"Nhiều lúc đi nguyên cả tuần với cường độ như thế nhưng tôi chỉ được vài triệu đồng để gửi về nhà. Tôi nghĩ với danh hiệu hoa hậu, tôi phải nhận được số tiền xứng đáng với sức lao động của mình", Triệu Thị Hà cho biết.

Trước hành động chưa từng có này, cơ quan chức năng tỏ ra khá lúng túng. Đơn gửi từ tháng 4/2013, nhưng phải đến 1 năm sau mới có kết quả cuối cùng. Sau nhiều lùm xùm qua lại, chánh thanh tra Bộ VHTTDL ra công văn khẳng định, chưa có quy định pháp luật nào về việc thu hồi vương miện. Triệu Thị Hà không bị mất ngôi vị, đồng thời còn đắt show sự kiện hơn sau sự vụ này.

3. Người đẹp xấu hổ vì danh hiệu á hậu

Giải thưởng trong một cuộc thi sắc đẹp luôn khiến chủ nhân cảm thấy tự hào, thậm chí nó còn trở thành tấm vé thông hành giúp cô gái đó bước chân vào chốn showbiz. Tuy nhiên, điều đó không đúng với người mẫu Phan Như Thảo - á hậu cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu 2011.

Không chỉ thế, cô còn tha thiết mọi người đừng đặt tên tuổi cô gán với danh hiệu này. Cô cho rằng việc tham gia cuộc thi là một quyết định sai lầm trong cuộc đời. "Chưa bao giờ tôi muốn sử dụng danh hiệu đó trong sự nghiệp của mình từ khi có được nó, vì với tôi, đó không phải niềm tự hào mà đó là sự thất bại và một chút sai lầm" - Phan Như Thảo cho biết.

Khi được hỏi nguyên nhân tại sao, người đẹp quê Cà Mau không ngại chia sẻ nỗi niềm, chẳng có cuộc thi nào mà sau một đêm đăng quang mà tân hoa hậu đã bị lộ hình ảnh thác loạn. Ngoài ra, việc ban tổ chức nhắm mắt làm ngơ trước "bề dày thành tích bất hảo" của các thí sinh, quên đi những tiêu chí cần và đủ của một hoa hậu cũng khiến cô bàng hoàng.

Bản thân Phan Như Thảo cũng từng có ý định trả lại danh hiệu này và khiến cho "ông bầu" của cuộc thi được đánh giá là "ao làng" có những phản ứng gay gắt. 

Khi chân dài Việt từ chối giải thưởng sắc đẹp - 5

Phan Như Thảo thấy xấu hổ vì danh hiệu á hậu cô đạt được tại cuộc thi Hoa hậu Người Việt hoàn cầu 2011

Khi chân dài Việt từ chối giải thưởng sắc đẹp - 6

Phan Như Thảo hoàn toàn không muốn tên tuổi của mình đặt cạnh danh hiệu này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Thí sinh Nữ hoàng sắc đẹp vứt danh hiệu vào thùng rác Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN