“Á hậu học giỏi” gặp sự cố lộ liễu trên sóng truyền hình trực tiếp: Hậu trách nhân?

Có rất nhiều yếu tố khiến người mặc rơi vào tình huống nguy hiểm với đầm xuyên thấu.

Phương Anh với khoảnh khắc "gây bão" tại sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2022.

Phương Anh với khoảnh khắc "gây bão" tại sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2022.

Trang phục xuyên thấu là một trong những mốt được rất nhiều mỹ nhân Việt yêu thích. Trang phục xuyên thấu giúp người mặc gợi cảm hơn, tôn lên đường cong hình thể thu hút. Tuy nhiên, tư duy thời trang khác nhau sẽ tạo nên những thiết kế khác nhau. 

Và, chắc chắn những nhà thiết kế mới vào nghề sẽ ít có kinh nghiệm xử lý chất liệu xuyên thấu khi làm đầm so với những nhà thiết kế lâu năm. Đây là kiểu trang phục mà hầu như nhà thiết kế nào cũng sẽ gặp phải sự cố ít nhất một lần trong đời.

Phân tích kỹ hơn về sự cố liên quan đến chiếc đầm xuyên thấu của á hậu Phương Anh mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 đã khiến cộng đồng mạng lên tiếng chê bai. Hôm đó, người đẹp chọn một chiếc váy xuyên thấu màu vàng, đính kết lấp lánh. Phần lưng cut out và khoét sâu để lộ làn da trắng mịn màng không tỳ vết.

Trang phục xuyên thấu đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trang phục xuyên thấu đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tổng thể trang phục giúp Phương Anh nổi bật và xinh đẹp hơn. Thế nhưng, khi cô lên sân khấu trao giải thưởng cho á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2022, Phương Anh đã có những khoảnh khắc chưa đẹp. Nhiều khán giả, cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về thiết kế, nhất là khi chương trình được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Đây được liệt vào sự cố thời trang nghiêm trọng nhất mà Phương Anh từng mắc phải trong suốt 2 năm đương nhiệm.

Một stylist chỉ ra yếu tố khiến Phương Anh mất điểm chính là chiếc váy quá mỏng. Và khi bị đèn đánh sáng trực tiếp từ nhiều phía như vậy dù có mặc đồ bảo hộ bên trong, nàng hậu vẫn khó "thoát nạn".

Theo chuyên gia này, chiế váy cần phải may thêm lớp lót bên trong. Chất liệu vải mỏng và nhẹ sẽ không làm mất đi phom dáng chung của kiểu váy. Đồng thời, chọn màu vải nude nhưng màu sắc đục để hạn chế tầm nhìn. Hoặc, có thể sử dụng kỹ thuật đính kết khác để thiết kế không bị nhiều lỗ hổng.

Một nhà thiết kế chuyên may dòng váy gợi cảm cho hay, theo anh mọi sự cố về trang phục đều là "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bởi, mỗi người nên hiểu được tính chất sự kiện họ tham gia là như thế nào để có sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh cho chính mình. Thế nhưng đôi khi, họ phó thác hết cho stylist hoặc nhà thiết kế đưa gì mặc nấy. 

Ngoài ra, với dòng váy xuyên thấu, bạn nên test trước bằng cách mặc thử và rọi đèn để xem trang phục có sự cố gì không để chỉnh sửa kịp thời. Tỷ lệ đính kết cũng là kỹ thuật may mặc cần thiết cho dòng thời trang xuyên thấu. 

Có rất nhiều yếu tố để giúp nghệ sĩ đẹp hơn như báo trước thời gian hợp lý để chuẩn bị trang phục chu đáo, thử đồ trước khi mặc thật, đưa ra các ý kiến đóng góp với nhà thiết kế hay stylist, chọn nội y phù hợp... 

Cũng là trang phục xuyên thấu nhưng Hương Giang nhận được nhiều lời khen với thiết kế tôn dáng, chọn nội y phù hợp không "phô".

Cũng là trang phục xuyên thấu nhưng Hương Giang nhận được nhiều lời khen với thiết kế tôn dáng, chọn nội y phù hợp không "phô".

Bởi vậy, với chiếc váy "gây bão" dư luận này, Ban tổ chức HHVN 2022 và chính người đẹp Phương Anh đã phải đưa ra lời xin lỗi về sự cố phản cảm trong đêm chung kết. Đáng tiếc là dù đã có nhiều lần những sự cố như thế này xảy ra, nhưng nó vẫn lặp lại, điều này cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của những người tổ chức sự kiện và chính bản thân người tham dự. 

Nguồn: [Link nguồn]

Áo 60 triệu đồng được ”con dâu nhà chủ tịch” Đỗ Mỹ Linh lăng xê

Chiếc áo thuộc thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Anh ([Tên nguồn])
Câu chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN