Những chiếc áo nịt ngực thời Phục Hưng dễ bị ghét bỏ, lý do là đây!

Vì sao áo corset trở thành món đồ bị ghét bỏ?

Những chiếc áo corset là món đồ được chị em mua sắm nhiều nhất vào thời điểm đại dịch Covid-19. Nguồn tin Sohu cho biết, họ thích món đồ này vì nó giúp cho người mặc có được vòng eo thon nhỏ, đặc biệt là khi thực hiện lệnh giãn cách xã hội, không có thời gian đến phòng tập. Sau đại dịch, xu hướng gợi cảm lên ngôi giúp áo nịt ngực duy trì sức hút riêng.

Áo corset từng là chiếc áo được nhiều chị em yêu thích nhất vào thời điểm dịch Covid-19. Nó luôn nằm trong top trang phục được mua và tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng mua sắm trực tuyến.

Mới đây, trên mạng xã hội weibo đăng tải bài viết có tựa đề: "Áo corset rất đẹp nhưng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu không mặc nó".

Người viết giải thích lý do rằng: "Trong thời gian giảm cân, tôi kết thân với những chiếc áo corset. Dù không phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại nhưng tôi cảm thấy quá khổ sở khi mặc nó. Áo nịt ngực dồn lớp da xuống phần bụng nên khi cởi ra, thường sẽ có một vết sưng. Tôi không thể thở được. Tôi ghét phải mặc nó", tác giả nhấn mạnh.

Dưới phần bình luận của bài viết này, cũng có một số ý kiến đồng tình như: "Tôi từng sai lầm khi ăn một phần cá hồi kèm thêm trứng sốt cà chua vào buổi sáng. Sau đó, tôi đã bị ợ cả buổi chiều", "Cơ thể của tôi hoàn toàn thay đổi khi mặc đồ thắt chặt. Dù vòng eo có giảm nhưng nội tạng của tôi thay đổi", "Tôi thường xuyên có dấu hiệu ngất xỉu khi mặc áo nịt ngực",...

Một bài viết về áo nịt ngực mới đây đang gây tranh luận trên weibo.

Trước đó, người đẹp Trương Manh từng phải nhập viện khi diện váy có phần trên bó sát tương tự như áo corset. Hashtag "Cái giá tôi phải trả là sức khỏe" của Trương Manh thu hút hơn 260 triệu lượt xem trên weibo. Câu chuyện của nữ diễn viên cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về việc theo đuổi tiêu chuẩn hình thể thái quá của giới trẻ Trung Quốc.

"Khi thắt lưng bị siết chặt, xương sườn bị đẩy vào trong và hướng xuống, các cơ quan nội tạng bên trong xương sườn có thể gặp một loạt vấn đề vì chịu áp lực đó. Áo nịt bụng và quần áo quá chật có thể gây hại cho sức khỏe và không nên được khuyến khích", bác sĩ họ Wu chia sẻ trên Global Times.

"Phát hoảng" khi chị em diện những thiết kế áo corset siêu bó.

"Phát hoảng" khi chị em diện những thiết kế áo corset siêu bó.

Diện áo quá chật còn có thể gây phản tác dụng vì để lộ vòng eo bánh mì.

Diện áo quá chật còn có thể gây phản tác dụng vì để lộ vòng eo bánh mì.

Ngược lại, các tín đồ thời trang nhận định, có thể do mặc chưa đúng cách hoặc chọn chiếc áo quá chật, không vừa vặn với cơ thể mới dẫn đến tình trạng trên. Hơn hết, với sự sáng tạo ngày nay, áo corset vẫn giữ được những ưu điểm vốn có như nhấn mạnh những đường cong, siết chặt vòng eo, tôn vòng 1. Không chỉ thế, nó còn trở nên đa dạng và quyến rũ hơn với những biến tấu về kiểu dáng, chất liệu, màu sắc. "Không nhất thiết phải diện những chiếc áo quá bó sát, nếu bạn chỉ có nhu cầu mặc cho đẹp", một tài khoản mạng bày tỏ.

Những chiếc áo nịt ngực thời Phục Hưng dễ bị ghét bỏ, lý do là đây! - 8

Tạp chí Vivaluxury tiết lộ, áo corset mặc với sơ mi trắng hoặc quần cạp cao là cách kết hợp đơn giản, dễ thực hiện với phái đẹp nhất. Bạn cũng không cần phải sử dụng những thiết kế có phần nẹp cố định gây cảm giác bức bí, hoàn toàn có thể linh hoạt hơn trong cách mặc. Hãy thử cân nhắc đến những quần jeans hoặc tây có thiết kế đơn giản, cạp cao, phối cùng vài món trang sức để tô điểm cho vẻ ngoài cá tính hơn.

Còn Popsugar nhận xét: "Điểm thích nhất ở corset là tính linh hoạt. Nó cho phép các cô gái phối cùng nhiều loại đồ", điển hình nhất là sơ mi trắng oversized và áo blouse trắng.

Nguồn: [Link nguồn]

2 cô gái Mỹ, Brazil được mô tả là ''nữ thần đời thực”, sở hữu đặc điểm chỉ có ở 2% dân số

Duda Reis, Sarah McDaniel đẹp như nữ thần, lại còn sở hữu đặc điểm ngoại hình chỉ xuất hiện ở 2% dân số thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Cầm ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN