Người đẹp Việt mặc yếm "không phòng hộ" đi chúc Tết được khen tinh tế nhờ đâu?

Trang phục yếm được nhiều người đẹp Việt mặc vào ngày đầu năm mới được khen ngợi vì gợi cảm vừa đủ.

Áo yếm được coi trang phục gắn bó với phụ nữ Việt Nam như một món đồ nội y không thể thiếu. Thời xưa, nhiều người coi yếm là món đồ mang tính riêng tư, không ai bán yếm may sẵn mà người con gái sẽ tự tay mua vải, khâu chiếc yếm cho mình, đến khi giặt, phơi cũng phải kín đáo để tránh lộ liễu.

Tuy nhiên, ngày nay áo yếm lại là sản phẩm bán sẵn trên thị trường và được khá nhiều chị em ưa chuộng chọn lựa để chụp ảnh. Từng có câu thơ: “Đàn bà yếm thắm, hở lườn mới xinh…”, chính là miêu tả vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ khi mặc yếm. Cũng bởi thiết kế này có phần hở lưng khá tạo bạo nên không ít cô gái diện yếm đi chúc Tết đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều,

Nam Em mặc áo yếm vào ngày Tết đầu năm, khoe võng lưng ong nuột nà.

Nam Em mặc áo yếm vào ngày Tết đầu năm, khoe võng lưng ong nuột nà.

Chia sẻ về điều này, nhiều nhiếp ảnh gia khẳng định, yếm chỉ phù hợp để mặc đi chụp ảnh bởi vốn dĩ nó là đồ nội y nên mặc đi chúc Tết thì có phần kém duyên và đặc biệt là kiểu mặc này không phù hợp với thời tiết miền Bắc vì khá lạnh buốt.

"Yếm và váy đụp chỉ hợp để chụp hình, mặc đi Tết như vậy quá gợi cảm, không quen mắt", nhiếp ảnh gia chuyên chụp yếm nghệ thuật Đồng Văn Hùng nói. 

Ngoài ra, nhiếp ảnh gia Lê Xuân Bách  "Thời nay thì không nên mặc áo yếm đi chơi Tết. Áo yếm chỉ dành cho thời xưa. Bây giờ áo yếm chỉ nên mặc trên phim ảnh, chụp hình hay trong cách buổi lễ hội văn hóa. Người mặc áo yếm sẽ khoác thêm áo tứ thân bên ngoài cho đẹp".

Nữ diễn viên Trúc Anh diện áo yếm chụp ảnh đầu năm mới.

Nữ diễn viên Trúc Anh diện áo yếm chụp ảnh đầu năm mới.

Một phần nữa, tuy áo yếm cũng là trang phục truyền thống như áo dài nhưng lại khá kén người mặc nên để không phải ai diện cũng đẹp. Tiến sỹ Mỹ học Thế Hùng nhận định: "Nếu áo dài khơi gợi nét đẹp kín đá, e ấp của phụ nữ thì áo yếm lại tôn vinh đường cong mĩ miều như bờ vai, vòng eo nên những người phụ nữ sở hữu vòng 1 "mỏng cơm" thì không nên mặc yếm, vì trông sẽ không đẹp. Mặc yếm, phải là những người có cấu trúc đẹp, da mịn màng, cơ thể thon, dáng thắt đáy lưng ong", ông nói.

Mặc yếm đi chúc Tết như thế nào cho đẹp, tinh tế?

Đa phần, các chị em sẽ lựa chọn áo dài để mặc đi chúc Tết vì từ kiểu dáng, chất liệu đều có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh, từng dáng người. Song, không ít cô gái muốn mặc áo yếm để thay đổi phong cách và không muốn bị nhàm chán, điều này không phải là không thể. Tuy nhiên, mặc sao cho đẹp vẫn là "bài toán khó" đối với các bạn nữ.

Áo yếm được thêu họa tiết tinh xảo, chất liệu gấm được nhiều mỹ nhân Việt lựa chọn mặc đi chúc Tết.

Áo yếm được thêu họa tiết tinh xảo, chất liệu gấm được nhiều mỹ nhân Việt lựa chọn mặc đi chúc Tết.

Không chỉ thế, nó còn được tận dụng mặc chụp ảnh xuân.

Không chỉ thế, nó còn được tận dụng mặc chụp ảnh xuân.

Đầu tiên phải kể đến chất liệu, áo yếm truyền thống được làm từ vải mỏng nhưng nếu để mặc đến nơi đông người thì khá kém duyên, nhất là khi đi chúc Tết thường có sự xuất hiện của người lớn tuổi. Chính vì thế, các cô gái có thể mặc áo dài cổ yếm, được cắt khoét khéo léo ở 2 bên cánh tay. Hoặc kiểu áo yếm được may cách điệu với chất liệu gấm dày dặn, với các chi tiết thêu 3D cầu kỳ kết hợp chân váy hoặc quần ống suông. Hoặc ngay cả khi mặc yếm lụa, bạn vẫn có thể trở nên thật nữ tính, quyến rũ nếu sử dụng thêm áo khoác tứ thân ở bên ngoài.

Các bạn nữ có thể mặc yếm kết hợp áo tứ thân ở bên ngoài.

Các bạn nữ có thể mặc yếm kết hợp áo tứ thân ở bên ngoài.

Người đẹp Việt mặc yếm "không phòng hộ" đi chúc Tết được khen tinh tế nhờ đâu? - 6

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu Hoàn Vũ Campuchia 2022 mang vẻ đẹp lai ấn tượng

Manita Hang là một trong những thí sinh nổi bật đến từ Đông Nam Á trong cuộc thi MU 2022 nhờ vẻ đẹp lai ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phương ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN