Mặc sai trang phục đi chơi đêm, hot girl Hàn Quốc bị chê vô duyên

Sự kiện: Tư vấn mặc đẹp

Mới đây, một hot girl Hàn Quốc vấp phải nhiều đàm tiếu của cư dân mạng vì hồn nhiên diện áo lót kết hợp quần hot pants siêu ngắn trên cầu Kapyoung.

Những chiếc áo lót được coi là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp. Vài thế kỷ trôi qua, áo bra vẫn được xem là sự sáng tạo vĩ đại nhất của ngành thời trang, được phần đông xã hội chấp nhận. Không chỉ thế, những bộ nội y vừa vặn với cơ thể vừa giúp tôn vòng 1 gợi cảm của người mặc lại khiến cho các chị em thêm phần tự tin hơn khi bước chân xuống phố. Từ xưa tới nay, việc phụ nữ ra đường với những bộ trang phục chỉn chu, nghiêm túc  được coi là điều hiển nhiên.

Áo lót được coi là nội y không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái và là sự sáng tạo vĩ đại trong ngành thời tranh được phần đông xã hội chấp nhận.

Áo lót được coi là nội y không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái và là sự sáng tạo vĩ đại trong ngành thời tranh được phần đông xã hội chấp nhận.

Tuy nhiên, thời trang luôn đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng nghỉ và đôi khi chính điều đó cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi những thứ đi ngược với quy chuẩn. Điển hình như áo lót được coi là đồ nội y mặc bên trong lại được biến tấu mặc ngoài như trang phục thường nhật với những outfit dễ gây tranh cãi.

Mới đây, một hot girl Hàn Quốc vấp phải nhiều đàm tiếu của cư dân mạng vì hồn nhiên diện áo lót kết hợp quần hot pants siêu ngắn trên cầu Kapyoung. Dưới phần bình luận, không ít người phàn nàn vì mốt thời trang "kiệm vải", mặc cho có của cô gái này. Bên cạnh đó, một số khác nhấn mạnh, dù mặc cho mình nhưng giới trẻ cũng nên chú ý đến chuẩn mực chung của xã hội, để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và không gây mất thiện cảm với những người xung quanh. Đây cũng chính là lý do vì sao, những cô gái ăn vận hở bạo hoặc để lộ những phần nhạy cảm khi xuất hiện ở đám đông thường bị chê trách. 

Tuy nhiên, không ít cô nàng ham khoe dáng quá đà nên không ngần ngại "cởi áo" phô trương nội y giữa chốn đông người, bất chấp đàm tiếu.

Tuy nhiên, không ít cô nàng ham khoe dáng quá đà nên không ngần ngại "cởi áo" phô trương nội y giữa chốn đông người, bất chấp đàm tiếu.

Dưới phần bình luận, không ít người phàn nàn vì mốt thời trang "kiệm vải", mặc cho có của cô gái này.

Dưới phần bình luận, không ít người phàn nàn vì mốt thời trang "kiệm vải", mặc cho có của cô gái này.

Ngược lại, một số ý kiến khác dù không đồng tình với lối ăn mặc của hot girl này nhưng cũng lên tiếng bênh vực cô gái trước sự phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng: "Chẳng cần "bật đèn xanh", phụ nữ chỉ cần mặc áo rộng cổ, để lộ vòng 1 đã bị nói là khiêu khích, gửi tín hiệu mời chào nên nhiều người hiển nhiên coi việc mặc bra "lộ thiên" xuống phố cũng như không mặc. Đến thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại suy nghĩ cổ hủ về bộ ngực trần của phụ nữ là thứ khêu gợi, bắt buộc họ phải học cách che đậy cơ thể mình?", "Áo lót được xem như là "chiếc khiên" bí mật bảo vệ phái đẹp khỏi sự soi mói, nhưng chỉ cần mặc hở ra ngoài thì vẫn bị công khai nhìn ngó như thường, thậm chí còn bị đánh giá là không chỉn chu, thiếu đoan chính",...

Mặc áo ngực, quần rách te tua đi chơi đêm, hot girl Việt bị chê cười vì kiểu mặc "nửa kín nửa hở".

Mặc áo ngực, quần rách te tua đi chơi đêm, hot girl Việt bị chê cười vì kiểu mặc "nửa kín nửa hở".

Là nội y mặc ở bên trong nên không ít cô gái bị đánh giá là thiếu đoan chính, không chỉn chu chỉ vì mốt khoe áo ngực giữa chốn đông người.

Là nội y mặc ở bên trong nên không ít cô gái bị đánh giá là thiếu đoan chính, không chỉn chu chỉ vì mốt khoe áo ngực giữa chốn đông người.

Áo lót vốn là thứ đồ cần phải giấu đi

Không chỉ thế, theo khảo sát của trang Sohu cho biết, 80% phụ nữ không dám mặc bra như trang phục đời thường xuống phố dù đẹp đến mấy, không phải vì họ không tự tin với cơ thể của mình, mà bởi định kiến xã hội đã bám rễ từ nhiều thế kỷ, đặc biệt là ở phương Đông: Áo lót vốn là thứ đồ cần phải giấu đi. Vô hình chung, nữ giới cũng phải thích nghi với điều đó và không có quyền được lựa chọn.

Một nhà hoạt động nữ quyền cho biết: "Áo lót giống như gông cùm đối với phụ nữ, họ không được phép thả rông chứ không nói đến việc mặc bra "lộ thiên". Nó chẳng khác gì chiếc vòng kim cô siết chặt cả cơ thể nữ giới lẫn ý thức tự do của họ. Chừng nào phụ nữ không có quyền quyết định về việc mình mặc cái gì, mặc như thế nào, chấp nhận mặc áo lót vì bản thân hay vì định kiến xã hội thì sự bình đẳng vẫn là một khái niệm không tưởng".

Bra được ví như chiếc khiên không chỉ giúp bảo vệ vòng 1 của phái nữ mà còn giúp họ tránh khỏi sự soi mói. 

Bra được ví như chiếc khiên không chỉ giúp bảo vệ vòng 1 của phái nữ mà còn giúp họ tránh khỏi sự soi mói. 

Thời trang với những sự sáng tạo không ngừng nghỉ đã đưa những chiếc áo lót thoát khỏi "vỏ bọc" an toàn và được biến tấu như trang phục thường nhật nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ, thậm chí còn bị bài xích.

Thời trang với những sự sáng tạo không ngừng nghỉ đã đưa những chiếc áo lót thoát khỏi "vỏ bọc" an toàn và được biến tấu như trang phục thường nhật nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ, thậm chí còn bị bài xích.

Nguồn: [Link nguồn]

Mốt áo tắm xuyên thấu đang là trend của phái đẹp

Bộ bikini xuyên thấu lại khoét hông cao hun hút, chỉ che đậy một phần cơ thể mang tính thách thức đối với người mặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tư vấn mặc đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN