Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh”

Ngoài đời, “Triệu Mặc Sênh” – Đường Yên thường xuyên lựa chọn hàng hiệu trăm triệu đẳng cấp.

Lên sóng gần như cùng lúc với bộ phim cổ trang “bom tấn” Võ Tắc Thiên truyền kỳ và cũng không tập trung quá nhiều mỹ nữ nhưng Bên nhau trọn đời vẫn thu hút được một lượng fan đông đảo. Hầu hết những người yêu thích tình yêu của cặp đôi Hà Dĩ Thâm – Triệu Mặc Sênh đều do từng đọc qua tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của Cố Mạn.

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 1
Vẻ đẹp thuần khiết của Triệu Mặc Sênh trong phim.

Cùng với độ “nóng” từng ngày của sê ri này, những diễn viên thủ vai chính cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của công chúng. Nhân vật Triệu Mặc Sênh do Đường Yên thủ vai đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau khi theo dõi những diễn biến tình cảm của Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm trên phim cũng như gu thời trang của cô nàng này, luồng dư luận lập tức chia làm 2 hướng trái chiều. Rất nhiều fan của bộ truyện cho rằng trang phục trong phim rất thanh lịch, trang nhã và không kém phần trẻ trung, giúp Đường Yên, nữ diễn viên đã 32 tuổi vào vai rất “ngọt”.

Các fan cũng “phát cuồng” vì các trang phục mà Mặc Sênh mặc trong phim, đặc biệt là chiếc sơ mi váy màu trắng, có cổ nơ đen. Đây là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu 2014 của Valentino.

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 2
Chiếc  sơ mi váy mà Mặc Sênh mặc trong phim là thiết kế của Valentino.
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 3
Lưu Thi Thi, Lưu Gia Linh... cũng từng thử nghiệm trang phục này.

Theo “phe ủng hộ”, ngay cả phụ kiện trong Bên nhau trọn đời cũng được các nhà làm phim đầu tư kỹ lưỡng. Chiếc vòng cổ ghi chữ “Sunshine” (ánh sáng mặt trời) – tín vật tình yêu của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh cũng đặc biệt được quan tâm. Đó là một thiết kế bằng vàng và kim cương của hãng trang sức Zakaly.

Ngay cả chiếc ba lô trắng đơn giản mà Triệu Mặc Sênh đeo trong phim cũng là hàng hiệu của Balenciaga. Dù được trang bị kỹ lưỡng các phụ kiện nhưng nhân vật do Đường Yên thủ vai không bao giờ quá rườm rà mà rất tinh tế trong cách phối hợp, để tạo nên hình ảnh một Triệu Mặc Sênh trong sáng, đáng yêu.

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 4
Mặt dây chuyền Sunshine của Zakaly
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 5
Một sợi dây chuyền khác của Cartier
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 6
Ba lô trắng của Balenciaga
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 7
Một số fan cho rằng trang phục của Mặc Sênh trong phim có vẻ cổ điển quá.

Bên cạnh những ý kiến tán thưởng, cũng có không ít bạn trẻ cho rằng trang phục của Mặc Sênh trong phim có vẻ cổ điển quá. Sắc đen – trắng mà các fan phe “ủng hộ” khen ngợi là trẻ trung, thanh lịch bị cho là có phần nhạt nhòa, buồn tẻ.

Không chỉ “soi” thời trang trong phim, các fan Bên nhau trọn đời cũng không quên “chăm sóc” kỹ lưỡng phong cách ngoài đời của “Triệu Mặc Sênh” – Đường Yên. Phong cách của “Triệu Mặc Sênh” khi bước ra khỏi những thước phim đã thực sự khiến giới mộ điệu hài lòng vì độ “chịu chơi”.

Ngoài đời, Đường Yên cũng thường xuyên lựa chọn những trang phục, phụ kiện hàng hiệu đắt tiền để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Trên thực tế, gu ăn mặc của Đường Yên có khá nhiều điểm tương đồng với nhân vật mà cô thủ vai với tông đen – trắng thanh lịch và điểm nhấn là chiếc nơ xinh xắn, chỉ khác là đa dạng hơn nhiều về kiểu dáng, thiết kế.

Trong một sự kiện năm 2014 vừa qua, cô xuất hiện đầy cuốn hút với chiếc váy hoa đen duyên dáng của Lanvin. Đường Yên cũng “tậu” luôn một chiếc váy đính lông vũ tông đen trong bộ sưu tập này. Sắc đen huyền bí của trang phục đặc biệt hợp với làn da trắng mịn màng của người đẹp.

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 8

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 9

2 thiết kế của Lanvin trong bộ sưu tập thu 2014 rất hợp với Đường Yên

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 10

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 11
Tông đen - trắng thanh lịch và họa tiết nơ được Đường Yên yêu thích.

Điểm nhấn chiếc nơ nhỏ nhắn, đáng yêu có vẻ được Đường Yên yêu thích. Cô từng xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo sơ mi trắng có nơ đen và váy xòe đen của Dolce & Gabbana. Trong một bức ảnh khác, Đường Yên càng thêm trẻ trung, duyên dáng với váy ren đen – trắng của Sandro. Những chi tiết nhỏ và tinh tế trên trang phục mà Đường Yên lựa chọn khi dự sự kiện giúp cô “ăn gian” tuổi thực của mình khá nhiều.

Không chỉ thanh lịch, sang trọng với những chiếc đầm hàng hiệu, bộ sưu tập túi xách trăm triệu của Đường Yên cũng khiến nhiều tín đồ thời trang ngưỡng mộ. Dễ nhận thấy thương hiệu túi mà “Triệu Mặc Sênh” đời thực yêu thích nhất là của thương hiệu cao cấp Hermes. Cô sở hữu rất nhiều chiếc đủ màu của nhãn hàng này với mức giá ngất ngưởng, thấp nhất là trên 100 triệu đồng và cao nhất là gần 700 triệu đồng.

Ngoài ra, người đẹp cũng có những chiếc túi Chanel kinh điển tông đen – trắng yêu thích với mức giá có phần “mềm” hơn, “chỉ” trên dưới 100 triệu đồng.

Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 12
Chiếc túi Hermes này của Đường Yên có giá gần 700 triệu đồng...
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 13
... còn chiếc này "chỉ" 500 triệu đồng.
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 14
Chiếc túi hồng điệu đà hiệu Hermes Kelly này có giá khoảng 422 triệu đồng.
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 15
Túi Hermes Constance: 166 triệu đồng.
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 16
Chiếc Chanel Boy quen thuộc cũng được Đường Yên ưa chuộng. Chiếc túi này "mềm" hơn, chỉ có giá 133 triệu đồng.
Độ chịu chơi “ăn đứt” trong phim của “Triệu Mặc Sênh” - 17
Chiếc Chanel này có giá 97 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN