Mark Zuckerberg gọi điện cho Obama để "chỉ trích" NSA

CEO của Facebook, Mark Zuckerberg đã gọi điện trực tiếp cho tổng thống Mỹ, Oblack Obama để chỉ trích hành động theo dõi người dùng của chính phủ nước này.

Trong một bài viết gần đây, Zuckerberg đã chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ lợi dụng các dịch vụ trực tuyến và thiết bị di động để theo dõi người dùng địa phương lẫn nước ngoài.

Mở đầu bài viết, Mark không quên dành những lời khen ngợi cho Facebook, rằng đây là mạng xã hội lớn nhất hành tinh, là nơi để mọi người kết nối với nhau, tự do chia sẻ, trao đổi và học hỏi.

Mark Zuckerberg gọi điện cho Obama để "chỉ trích" NSA - 1

Theo Mark, Facebook đã rất cố gắng trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống của mình, nhưng nỗ lực của chính phủ Mỹ để đột cập vào hệ thống và theo dõi người dùng là cực kỳ nguy hiểm.

"Chính phủ Mỹ nên là một người lãnh đạo tốt trên Internnet, chứ không phải là một mối đe dọa. Họ cần phải minh bạch hơn về những gì họ làm, nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng môi trường Internet rất nguy hiểm", Mark nói.

Mark cũng tiết lộ rằng, ông đã gọi điện trực tiếp cho tổng thống Obama để phàn nàn về vấn đề này. "Tôi đã gọi điện cho tổng thống Obama, bày tỏ sự thất vọng của tôi về các thiệt hại mà chính phủ đã gây ra cho tương lai của Facebook", ông viết.

Bài viết này ra đời trong hoàn cảnh NSA (Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ) bị lên án mạo danh máy chủ Facebook để lây nhiễm virus vào máy tính của hàng loạt người dùng nhằm phục vụ cho mục đích gián điệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN