Huawei và Leica: mối lương duyên giúp định nghĩa lại nhiếp ảnh di động

Sự kếp hợp giữa Huawei - nhà sản xuất di động hàng đầu thế giới và Leica - huyền thoại của những người yêu nhiếp ảnh, đã cho ra những mẫu smartphone có camera vượt trội cùng hàng loạt công nghệ thông minh trong tầm tay.

Huawei và Leica: mối lương duyên giúp định nghĩa lại nhiếp ảnh di động - 1

Hình chụp từ P20 Pro thể hiện đẳng cấp chụp hình vượt trội của camera smartphone

Công ty công nghệ trẻ “kết duyên” với cây đại thụ trong làng nhiếp ảnh

Trong giới nhiếp ảnh, Leica được biết đến là một huyền thoại với lịch sử 105 năm hình thành và phát triển. Nhắc đến tên tuổi máy ảnh Đức là người ta nghĩ ngay đến chất và màu đặc trưng của Leica, sự uy tín được tôi rèn qua hàng thế kỷ trên “lục địa già” để tạo nên những hệ thống camera tốt nhất từ trước đến nay.

Nguyên mẫu máy ảnh Ur-Leica do Oskar Barnack làm thủ công năm 1914, là máy ảnh đầu tiên trên thế giới sử dụng phim 35 mm, được ví là mẹ của các máy ảnh cầm tay hiện đại. Từ đây, máy ảnh Leica luôn được tin tưởng để ghị lại những khoảnh khắc lịch sử vô giá trong hơn một thế kỷ. Đó là tác phẩm “Người lính gục ngã” (Falling Soldier) - Robert Capa, “Nụ hôn ở quảng trường thời đại” (V-day and the Kiss in Time Square) hay “Em bé Napalm” của Nick Út.

Huawei, một công ty công nghệ trẻ của Trung Quốc rất quan tâm đến Leica và đã quyết định mở lời hợp tác vào cuối năm 2013. Thời điểm đó, hai công ty có nhiều khác biệt và hãng máy ảnh Đức luôn tìm cách từ chối một cách lịch sự. Không nản lòng, Huawei vẫn kiên trì và 2 bên đã có được cuộc họp đầu tiên vào giữa 2014, đúng dịp Leica kỷ niệm 100 năm lịch sử.

Huawei và Leica: mối lương duyên giúp định nghĩa lại nhiếp ảnh di động - 2

Khả năng chụp low light là thế mạnh nổi bật của P Series

Trong chuyến đi ấy, Leica thể hiện mình là một công ty quyết tâm theo đuổi chất lượng hình ảnh và nhất quán trong việc cải tiến công nghệ, khéo léo kết hợp hiện đại và truyền thống. Thực tế, hãng máy ảnh Đức vẫn tăng trưởng doanh số qua mỗi năm và lợi nhuận rất lớn. Nhưng sứ mệnh cung cấp những sản phẩm máy ảnh xuất sắc cho khách hàng của Leica có thể gặp trở ngại trong thời buổi smartphone lên ngôi.

Muốn thấy bình minh phải trải qua bóng tối

Mối quan hệ đối tác giữa Huawei và Leica không hề suôn sẻ vào những ngày đầu khi hai công ty cần giải quyết hàng loạt vấn đề. Mục tiêu hướng tới là cải thiện khả năng chụp ảnh cho smartphone, nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động cho khách hàng nhưng thách thức phía trước là làm sao có thể “gói” mọi thứ vào một thiết bị nhỏ gọn với không gian vật lý hạn chế.

Camera trên điện thoại nhỏ hơn rất nhiều so với máy ảnh kỹ thuật số thông thường nhưng về cơ bản chúng có các thành phần giống nhau. Tuy nhiên hệ thống quang học trên smartphone bị giới hạn bởi không gian và vật liệu chế tạo. Các chuyên gia của Leica đã đề ra các yêu cầu về chất lượng ống kính và cùng đội ngũ của Huawei đi tìm lời giải. Trong số hàng trăm mô-đun ống kính thử nghiệm được tạo ra, chưa đến 10 mẫu trong đó có thể sử dụng được.

Kết quả phi thường và chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động

Làm việc liên tục, sự hợp tác trên đã thu về “trái ngọt” đầu tiên đó là mẫu smartphone P9 và P9 Plus với camera kép Leica, thuộc dòng SUMMARIT, khẩu độ ống kính f/2.2 - 2.5. Mẫu điện thoại này cho phép chụp một nguồn ánh sáng mạnh mà không bị bóng mờ hay lóa trong ảnh. Các vầng sáng thể hiện mềm mại, cho ra bức ảnh “chuẩn Leica”. Trước sự chứng kiến của hơn 1.500 nhà báo từ hàng trăm kênh truyền thông trên toàn cầu, hệ thống camera kép hợp tác cùng Leica đã trở thành điểm nhấn không thể phủ nhận.

Thành công không có nghĩa là dừng lại, Huawei cùng Leicai tiếp tục ra bản nâng cấp P10 và P10 Plus với ống kính khẩu độ lớn hơn f/1.8, bổ sung chống rung quang hoc, cho phép zoom 2x không làm giảm chất lượng hay nâng độ phân giải của cảm biến đen trắng lên 20 megapixel. Sức sáng tạo công nghệ thể hiện rõ về phần mềm khi Huawei đưa vào chế độ chụp chân dung theo phong cách Leica.

Huawei và Leica: mối lương duyên giúp định nghĩa lại nhiếp ảnh di động - 3

Hình chụp từ Huawei P20 Pro thể hiện khả năng HDR toàn diện

Với P20 Pro, Huawei tạo nên chiếc smartphone có 3 camera sau đầu tiên trên thế giới. Việc bổ sung thêm một cảm biến 40 megapixel cùng ống kính Leica cho phép thiết bị zoom quang 3x, zoom lai 5x với chất lượng gần như được giữ nguyên. Đó còn là sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, cho phép tối ưu ảnh chụp theo bối cảnh. Sự nỗ lực của hai công ty hàng đầu đã được ghi nhận khi DxOMark đánh giá P20 Pro là chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp nhất, tính tại thời điểm ra mắt.

Huawei và Leica: mối lương duyên giúp định nghĩa lại nhiếp ảnh di động - 4

Khả năng chụp chân dung không thua kém máy ảnh chuyên nghiệp của dòng Huawei P Series

Sẵn sàng phá vỡ giới hạn với dòng Huawei P30

Ngày 26/3 tới, Huawei sẽ trình làng bộ đôi flagship tiếp theo của mình, P30 và P30 Pro. Thông tin rò rỉ cho biết sản phẩm này sẽ được trang bị camera dạng kính tiềm vọng, cho phép zoom 10x mà không làm thay đổi chất lượng ảnh chụp. Đây hứa hẹn là mẫu smartphone thương mại đầu tiên trên thế giới có dải tiêu cự siêu rộng, tương đương các máy ảnh với ống kính chuyên nghiệp. Ngoài ra, P30 và P30 Pro có thể được bổ sung chế độ chụp đêm với những nâng cấp về phần cứng chứ không đơn thuần là phần mềm.

Với những gì đã làm được trên P series thế hệ trước, Huawei hoàn toàn có cơ sở khi tuyên bố sẽ viết lại khái niệm về nhiếp ảnh trên di động. Khi sản phẩm này chính thức ra mắt, làng công nghệ hứa hẹn trở nên sục sôi trước “tượng đài” mới và rất có thể P30 và P30 Pro sẽ chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng DxOMark với khoảng cách xa so với đối thủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN