Huawei thưởng lớn cho nhân viên vì giúp hãng vượt qua lệnh cấm của Mỹ

Sự kiện: Điện thoại Huawei

Năm 2019 quả là một năm khó khăn với Huawei bởi lệnh cấm từ Mỹ, nhưng các nhân viên công ty không ngừng nỗ lực giúp hãng vượt khó.

Như đã biết, lệnh cấm từ Mỹ khiến Huawei không thể nhận các thành phần và phần mềm khác nhau từ đối tác Mỹ để đưa vào sản phẩm của mình. Nhưng bất chấp những trở ngại, công ty đã cố vượt qua và tiếp tục tăng trưởng trong các lĩnh vực quan trọng, bao gồm kinh doanh smartphone và mạng không dây.

Huawei thưởng lớn cho nhân viên vì giúp hãng vượt qua lệnh cấm của Mỹ - 1

Để tỏ lòng biết ơn đối với những nhân viên chăm chỉ, Huawei đã sẵn sàng trao khoản tiền thưởng ước tính trị giá 286 triệu USD, bao gồm tổng cộng hơn 190.000 nhân viên trên 170 quốc gia. Theo bản ghi nhớ nội bộ rò rỉ từ công ty, tất cả các nhân viên tích cực của Huawei có xếp hạng hiệu suất trên C và không vi phạm bảo mật sẽ nhận được tiền thưởng bằng với mức lương cơ bản tháng 10 của họ.

Trong khi các thiết bị cầm tay mới của Huawei đang có mặt hạn chế trên phạm vi quốc tế nhưng hiệu năng của chúng ở thị trường Trung Quốc đã làm rất tốt để bù đắp những khó khăn. Doanh số smartphone quý 3 tăng mạnh mẽ là ví dụ tiêu biểu nhất, giúp Huawei duy trì vị trí là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới cùng mức tăng trưởng cao hàng năm 28%.

Huawei thưởng lớn cho nhân viên vì giúp hãng vượt qua lệnh cấm của Mỹ - 2

Sắp tới, Bộ Thương mại Mỹ cuối cùng cũng sẽ bắt đầu cấp giấy phép thương mại đặc biệt cho một số công ty công nghệ Mỹ muốn nối lại quan hệ kinh doanh với Huawei. Đó chắc chắn sẽ là một động thái đáng hoan nghênh cho Huawei nhưng vẫn còn phải xem xét liệu những công ty quan trọng như Google có được chính phủ Mỹ cấp phép hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

200 triệu smartphone Huawei bán ra trong năm 2019, lệnh cấm từ Mỹ nhằm nhò gì?

Bất chấp lệnh cấm của Mỹ, doanh số smartphone của Huawei ở châu Âu và các thị trường quốc tế khác vẫn không bị ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường ([Tên nguồn])
Điện thoại Huawei Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN