HMD đang giấu kín thiết kế điện thoại mới, Nokia mới vẫn là một bí ẩn

Sự kiện: Điện thoại Nokia

Tại MWC 2024, HMD đã vạch ra kế hoạch ra mắt smartphone mới dưới thương hiệu của riêng mình, tuy nhiên sản phẩm như thế nào là điều người tiêu dùng rất quan tâm.

Việc HMD giới thiệu smartphone mới dưới thương hiệu riêng được cho là bắt nguồn từ một số lý do. Đầu tiên, giấy phép sử dụng thương hiệu Nokia sẽ hết hạn vào năm 2026, và thứ hai, HMD có thể cho rằng họ đã hiểu đủ rõ về thị trường để có thể hoạt động với thương hiệu của riêng mình trong tương lai.

HMD đang thực sự muốn nâng tầm ảnh hưởng trên thị trường thay vì phụ thuộc vào tên Nokia.

HMD đang thực sự muốn nâng tầm ảnh hưởng trên thị trường thay vì phụ thuộc vào tên Nokia.

Công ty đã nói rằng sẽ có những chiếc điện thoại Nokia mới, bao gồm cả một phiên bản tái phát hành mang tính biểu tượng, nhưng thiết bị đó cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Các điện thoại HMD sắp ra mắt cũng có bầu không khí bí ẩn về những gì chúng sở hữu.

HMD đã không tiết lộ thiết kế của những chiếc điện thoại mới của mình, thay vào đó công ty chỉ tập trung vào việc ra mắt một thiết bị mang nhãn hiệu Barbie dựa trên sự hợp tác với Mattell. Ngoài ra, công ty còn nói về HMD Fusion, điều này giúp chúng ta có cái nhìn rõ nhất về thiết bị HMD mới.

Fusion xoay quanh thứ mà HMD gọi là “trang phục thông minh”. Điều này dường như ám chỉ đến những chiếc ốp lưng thông minh có thể được thiết kế cho nhiều chức năng. Có một bộ công cụ dành cho các nhà phát triển để thiết kế những “bộ trang phục” này, và điều đó cũng tiết lộ đôi điều về điện thoại HMD sẽ trông như thế nào.

Hình ảnh gợi ý những chi tiết thú vị xung quanh smartphone đầu tiên mang thương hiệu HMD.

Hình ảnh gợi ý những chi tiết thú vị xung quanh smartphone đầu tiên mang thương hiệu HMD.

Những hình ảnh tiết lộ một chiếc ốp lưng có vẻ như có thể hỗ trợ sạc MagSafe ở một dạng nào đó, có lẽ là cho tiêu chuẩn Qi2 mới. Nó cũng trông giống như một chiếc ốp lưng có nút điều khiển để chơi game, một chiếc ốp lưng trông giống như có chân đế cũng như phình ra trên mặt phía sau (có thể là một cục pin mở rộng) và cuối cùng là một chiếc ốp lưng trông giống như đang chứa một loại máy quét hồng ngoại nào đó.

Quan trọng hơn, những chiếc ốp lưng này cho chúng ta ý tưởng về cách camera trông như thế nào ở mặt sau của điện thoại, nơi nó không quá khác biệt so với Nokia XR21. Xét cho cùng, đó chắc chắn là một thiết kế camera kép, và từ ngữ trên đó cho thấy đó là camera kép 108 MP AI, tức sẽ có sự hỗ trợ AI.

Điều thú vị về một số đồ họa hỗ trợ khác của HMD là nó hoàn toàn được tạo thành từ những chiếc smartphone với nhiều màu sắc khác nhau, gồm hồng, vàng và xanh. Mặc dù đây là những cách trình bày bằng đồ họa nhưng vị trí camera lại khớp với vị trí trên các thiết kế của Fusion.

Các sản phẩm của HMD hướng con người làm trung tâm.

Các sản phẩm của HMD hướng con người làm trung tâm.

Để tìm hiểu thêm, Nokiamob đã đến Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Châu Âu (EUIPO) và phát hiện ra rằng HMD Global đang giấu kín các thiết kế của mình. Ghi nhận cho thấy, có đến 642 thiết kế cho toàn bộ dòng thiết bị Nokia từ năm 2003, bao gồm cả những thiết bị như N-Gage. Nhưng các thiết kế 6 kiểu dáng thiết bị gần nhất lại không thể mở ra mà chỉ liệt kê là “có thể bị trì hoãn”. Điều này dẫn đến thiết kế của chúng vẫn là một “bí ẩn”.

Một chi tiết thú vị là HMD đã sử dụng dòng chữ “bạn không biết chúng tôi đang làm gì trong mùa hè này” làm khẩu hiệu khi công bố các thiết bị của mình, và điều đó rất đúng khi chưa ai biết HMD đang làm gì, ngoại trừ việc công ty đang lên kế hoạch tạo ra một thiết bị có vỏ sang trọng và dễ dàng sửa chữa.

Nguồn: [Link nguồn]

HMD đang thực hiện một cách tiếp cận mới bằng cách ra mắt smartphone mang thương hiệu của riêng mình vào cuối tháng 7 năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyễn - T3 ([Tên nguồn])
Điện thoại Nokia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN