Apple đã bán ra thị trường hơn nửa tỉ chiếc iPhone

Đây là một con số đầy ấn tượng mà CEO của Apple, Tim Cook đã trình bày tại sự kiện WWDC.

Như thường lệ tại sự kiện WWDC, trước khi giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới của mình, Apple sẽ nói về thành tích kinh doanh. Và WWDC năm nay thật sự gây ấn tượng bởi những con số mà Apple thống kê được.

Theo đó, chỉ tính từ tháng 9 năm ngoái (thời điểm ra mắt iOS 7) đến hiện tại, Apple đã có thêm 130 triệu người dùng iOS mới, nâng số thiết bị chạy iOS đã bán ra là trên 800 triệu - gồm 100 triệu iPod. 200 triệu iPad và hơn 500 triệu iPhone. Trước đó, con số thống kê vào tháng 9 năm ngoái là khoảng 700 triệu thiết bị.

Apple đã bán ra thị trường hơn nửa tỉ chiếc iPhone - 1

Đặc biệt, đại diện Apple còn nhấn mạnh rằng, kể từ khi ra mắt iOS 7 tới nay, 97% người dùng đã nâng cấp thiết bị lên hệ điều hành mới nhất này. Ngược lại với nó, hệ điều hành Android mới nhất của Google chỉ đang chạy trên khoảng 1/10 tổng số thiết bị Android do các hãng bán ra. Con số này phản ánh một thực tế không mấy khó hiểu khi mà iOS 7 hỗ trợ tốt cả những dòng iPhone cũ tới mới như iPhone 4/4S/5/5S, trong khi đó Android KitKat khá "kén chọn". Còn theo Tim Cook, lý do của sự thành công là vì Apple luôn đổi mới và cập nhật, họ luôn mong muốn mang lại những sản phẩm mới nhất và tốt nhất tới càng nhiều người dùng càng tốt.

Apple đã bán ra thị trường hơn nửa tỉ chiếc iPhone - 2

Thống kê tổng số thiết bị iOS đã được Apple bán ra thị trường qua các thời kỳ. (Ảnh: The Verge)

Riêng thị phần Mac OS, Apple vui mừng công bố tổng số máy Mac họ bán ra đã vượt mốc 80 triệu chiếc - tăng 12%, trong khi thị phần máy tính để bàn toàn cầu nói chung giảm 5%. Trong tổng số 80 triệu máy Mac ngoài thị trường thì hơn một nửa đang chạy nền tảng Mac OS Mavericks mới nhất. Người trình bày thông tin này là Tim Cook cũng không quên so sánh với con số 14% ít ỏi người dùng máy tính để bàn đã chuyển sang Windows 8.

Được biết, năm nay là kỷ niệm 25 năm ngày Apple tổ chức sự kiện WWDC thường niên dành cho các nhà phát triển. Lúc đầu họ chỉ có 1.300 nhà phát triển, nhưng hiện tại đã có 9 triệu nhà phát triển trên khắp thế giới - tăng hơn 50% so với một năm trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN