Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi vốn nghiện hàng thùng"

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân tiết lộ sở thích sưu tầm hàng thùng và thường lựa chọn hàng giá rẻ.

Khác với nhiều ngôi sao thích sưu tập hàng hiệu Ngọc Hân yêu thích những món đồ đơn giản, giá cả phải chăng. Hơn thế cô còn nghiện sưu tập quần áo hàng thùng giá vài chục ngàn.

- Gần đây người nổi tiếng rất chú trọng tạo dựng phong cách thời trang đường phố, là một hoa hậu đồng thời là nhà thiết kế nhưng dường như Ngọc Hân không chú trọng lắm đến hoạt động này?

Thời trang ứng dụng là mảng mà tôi rất yêu thích và quan tâm ngay từ khi còn theo học đại học. Tôi thường xuyên theo dõi phong cách thời trang đường phố của những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Bản thân tôi cũng rất thích mặc đẹp. Tôi thường dành khá nhiều thời gian lựa chọn quần áo và ngắm mình trước gương mỗi khi ra ngoài.

Thi thoảng tôi chụp ảnh đăng lên trang Facebook cá nhân và được nhiều bạn bè khen ngợi. Tôi cũng để tâm đến những góp ý trái chiều để hoàn thiện hơn phong cách cá nhân của mình. Nhưng có lẽ tôi đăng tải hình ảnh hơi ít nên có phần mờ nhạt chăng?

- Vậy Ngọc Hân định hướng xây dựng phong cách đường phố như thế nào?

Dù trên thảm đỏ hay ngoài đời sống tôi luôn lựa chọn trang phục hợp với tính cách của mình. Tôi muốn hướng tới một phong cách đơn giản nhưng cá tính. Tôi không thích những trang phục quá cầu kì, điệu đà tuy nhiên phải có một điểm nhấn gì đó thật nổi bật, khác biệt.

Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi vốn nghiện hàng thùng" - 1

 Ngọc Hân không thích những trang phục quá cầu kì, điệu đà tuy nhiên phải có một điểm nhấn gì đó thật nổi bật, khác biệt.

- Dường như chị ít khi để tâm tới những sản phẩm thời trang có thương hiệu?

Tôi phải khẳng định rằng hiện nay có rất nhiều sản phẩm thời trang ứng dụng của những hãng giá rẻ đẹp và phong cách. Song bản thân tôi là một nhà thiết kế, tôi thấy mình hoàn toàn có thể tự may những bộ trang phục đơn giản với phom dáng bắt kịp xu hướng thời trang thế giới.

 Hơn thế thị trường Việt Nam bây giờ cũng không quá khan hiếm những loại vải chất lượng tốt. Khi tự thiết kế và may một bộ trang phục cho mình, ngoài niềm vui còn tiết kiệm được khá nhiều tiền so với việc mua một bộ đồ nhập khẩu.

- Với những trang phục không thể tự cắt may, chị thường chọn thương hiệu nào để mặc đẹp mà vẫn tiết kiệm chi phí?

Tôi thường lựa chọn sản phẩm của những nhà thiết kế Việt Nam. Đó cũng là một cách để tôi ủng hộ đồng nghiệp của mình và góp phần nhỏ giúp thời trang Việt phát triển.

Giá cả thì vô cùng lắm. Nhưng tôi thường chọn đồ giá rẻ. Nói ra không ai tin nhưng có khi chỉ với 100 ngàn tôi đã mua được một chiếc áo phông đơn giản, tiện dụng ở những cửa hàng Việt Nam Xuất Khẩu.

Tôi cũng rất mê hàng thùng, nhiều khi tìm được đồ độc giá chỉ mấy chục ngàn. Chắc ít ai biết khi còn đi học tôi vốn nghiện hàng thùng. 

Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi vốn nghiện hàng thùng" - 2

Ngọc Hân thú nhận cô vốn rất nghiện hàng thùng và có một bộ sưu tập những món đồ đẹp giá chỉ vài chục ngàn

- Đến giờ chị đã "cai" chưa? Chị có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm săn hàng thùng của mình cho độc giả?

Tôi vẫn thích lắm nhưng giờ ít có thời gian săn lùng như trước. Trước đây ngày nào tôi cũng có thể đi chợ hàng thùng mà không chán. Mọi người thường tìm đến những địa chỉ khá quen như chợ Đông Tác, Kim Liên (HN) song tôi thấy ở đây chủ hàng hay hét giá cao, nếu ai không sành dễ bị mua đắt. Tôi thường đến chợ Nghĩa Tân, đồ giá rẻ hơn mà chất lượng tương đương. 

Lựa chọn hàng thùng đương nhiên khó hơn hàng mới rất nhiều. Phải nhanh tay nhanh mắt, kiên nhẫn để tìm kiếm được món đồ đẹp giữa la liệt hàng đổ đống. Khi tìm được một món đồ đẹp bạn sẽ có động lực tìm kiếm tiếp.

Hàng thùng còn giúp tôi thỏa niềm vui may vá khi chưa có nhiều tiền mua vải may đồ. Đôi khi tôi còn được sửa chữa, thêm thắt vào từng món đồ các chi tiết theo ý thích của mình.

- Nhưng thật sự rất khó để trở nên nổi bật với những món đồ rất phổ thông đó?

Phối đồ là sở thích của tôi. Tôi đọc rất nhiều những trang tin tức, tạp chí của nước ngoài về cách phối đồ vừa đơn giản vừa nổi bật.

Nếu tôi kết hợp một chiếc quần da bó giá khoảng 300 ngàn đồng với một chiếc sơ mi trắng tôi tự may khoảng 200 ngàn đồng thì nhìn rất bình thường đúng không? Tôi sẽ thêm một chiếc mũ phớt sẽ có một bộ cánh bụi bặm. Hoặc thi thoảng diện một bộ cánh đen từ đầu đến chân khá nhàm chán tôi sẽ đi một đôi cao gót ánh kim để bộ đồ có điểm nhấn.

Tôi nghĩ nếu có kiến thức về thời trang thì không cần mất quá nhiều tiền hay dùng toàn hàng hiệu vẫn có thể mặc đẹp, hợp thời.

Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi vốn nghiện hàng thùng" - 3

Ngọc Hân cho rằng không cần mua quá nhiều quần áo nhưng trong tủ đồ nên có một số món đồ đơn giản như chiếc chìa khóa

- Với mức thu nhập khá so với mặt bằng chung, tại sao chị vẫn lựa chọn những mặt hàng giá rẻ  trong khi đồng nghiệp thì ngày đêm sưu tập hàng hiệu?

Tôi không phê phán việc dùng hàng hiệu. Nếu có điều kiện và mặc đẹp thì dùng hàng hiệu cũng không sao. Tôi gắn việc lựa chọn trang phục với công việc của mình. Là một nhà thiết kế tôi luôn muốn tạo ra những sản phẩm đẹp, có tính xu hướng nhưng giá thành rẻ. Giá thành rẻ không có nghĩa là chất lượng tồi. Nhiều sản phẩm giá rẻ vẫn đảm bảo được yêu cầu về chất lượng.

- Để chọn được sản phẩm giá rẻ vẫn đảm bảo được yêu cầu về chất lượng như Ngọc Hân mong muốn đâu phải là việc dễ dàng?

Tôi có rất nhiều mẹo để chọn được đồ giá rẻ mà chất lượng cao do gom góp được trong khoảng thời gian làm stylist. Tôi đã từng đi lang thang lựa chọn đồ ở rất nhiều những cửa hàng, thậm chí sửa lại những món đồ của mình để đi chụp hình cho người mẫu.

Tôi nghĩ không cần mua quá nhiều quần áo nhưng trong tủ đồ của mình nên có một số món đồ đơn giản như chiếc chìa khóa. Một chiếc quần jean dáng cổ điển, một chiếc sơ mi trắng hay một chiếc váy đen chẳng hạn là những món đồ không bao giờ phản bội các cô gái.  Để mỗi một mùa mới tôi chỉ mua thêm một món hợp mốt chứ không phải thay cả tủ quần áo.

- Như vậy có nghĩa là chị nói không với hàng hiệu?

Cũng không cực đoan đến mức đó. Nhưng tôi chỉ mua hàng hiệu khi chúng thực sự nổi bật và khác biệt. Tôi không chi tiền triệu cho một chiếc quần legging đen bình thường hay một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển. Tôi sẽ dành tiền cho những trang phục dạ tiệc yêu cầu phải sang trọng, đẳng cấp.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang ([Tên nguồn])
Mặc rẻ vẫn đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN