Tiêu điều làng rau lớn nhất Đà Nẵng do nước nhiễm mặn kéo dài

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến nước sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bị nhiễm mặn, nước giếng nhiễm phèn. Tại La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) làng rau lớn nhất Đà Nẵng héo khô, tiêu điều vì thiếu nước tưới, khiến nông dân trồng rau nơi đây lâm vào cảnh khó. 

Video: Tiêu điều làng rau La Hường vì thiếu nước tưới.

Nằm ở bãi bồi ven sông Cẩm Lệ, làng rau La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) là làng rau sạch lớn nhất của Đà Nẵng, với diện tích hơn 7ha và hơn 50 hộ tham gia sản xuất. Hơn tháng qua, nắng nóng kéo dài khiến nước sông bị nhiễm mặn, đã ảnh hưởng đến việc sản xuất rau sạch của bà con nông dân nơi đây .

Nằm ở bãi bồi ven sông Cẩm Lệ, làng rau La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) là làng rau sạch lớn nhất của Đà Nẵng, với diện tích hơn 7ha và hơn 50 hộ tham gia sản xuất. Hơn tháng qua, nắng nóng kéo dài khiến nước sông bị nhiễm mặn, đã ảnh hưởng đến việc sản xuất rau sạch của bà con nông dân nơi đây .

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, hàng loạt vườn rau các loại ở La Hường đã bị khô, héo vì thiếu nước tưới. Nhiều diện tích nông dân bỏ trống, không thể trồng trọt vì nước tưới nhiễm mặn kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, hàng loạt vườn rau các loại ở La Hường đã bị khô, héo vì thiếu nước tưới. Nhiều diện tích nông dân bỏ trống, không thể trồng trọt vì nước tưới nhiễm mặn kéo dài.

Tiêu điều làng rau lớn nhất Đà Nẵng do nước nhiễm mặn kéo dài - 3

Nhiều hộ dân phải bỏ hoang diện tích đất phù sa màu mỡ vì không thể xuống giống do thiếu nước tưới.

Nhiều hộ dân phải bỏ hoang diện tích đất phù sa màu mỡ vì không thể xuống giống do thiếu nước tưới.

Ông Phan Hữu Hộ (trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cho biết: “Nắng nóng khiến sông Cẩm Lệ bị nhiễm mặn kéo dài, giếng nước cũng nhiễm phèn khiến nguồn nước tưới ở làng rau bị thiếu hụt nghiêm trọng. Việc tưới nước phèn khiến cây khô héo, không phát triển, nông dân không còn cách nào khác phải ngừng canh tác trong thời gian này"

Ông Phan Hữu Hộ (trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cho biết: “Nắng nóng khiến sông Cẩm Lệ bị nhiễm mặn kéo dài, giếng nước cũng nhiễm phèn khiến nguồn nước tưới ở làng rau bị thiếu hụt nghiêm trọng. Việc tưới nước phèn khiến cây khô héo, không phát triển, nông dân không còn cách nào khác phải ngừng canh tác trong thời gian này"

Tiêu điều làng rau lớn nhất Đà Nẵng do nước nhiễm mặn kéo dài - 6

Tiêu điều làng rau lớn nhất Đà Nẵng do nước nhiễm mặn kéo dài - 7

Tiêu điều làng rau lớn nhất Đà Nẵng do nước nhiễm mặn kéo dài - 8

Những giàn mướp bị hư hại hoàn toàn do thiếu nước tưới cả mấy tháng nay.

Những giàn mướp bị hư hại hoàn toàn do thiếu nước tưới cả mấy tháng nay.

Một số hộ dân cố gắng xuống giống nhưng cây rau phát triển chậm, năng suất thấp vì thiếu nước tưới.

Một số hộ dân cố gắng xuống giống nhưng cây rau phát triển chậm, năng suất thấp vì thiếu nước tưới.

Do không có nước tưới, hoặc tưới nước nhiễm phèn kéo dài khiến nhiều diện tích rau, củ, quả ở làng rau La Hường khô héo.

Do không có nước tưới, hoặc tưới nước nhiễm phèn kéo dài khiến nhiều diện tích rau, củ, quả ở làng rau La Hường khô héo.

Những giàn mướp bị hư hại hoàn toàn do thiếu nước tưới cả mấy tháng nay.

Một số hộ dân cho biết, cố gắng duy trì sản xuất bằng cách canh giờ tưới nước nhưng do độ nhiễm mặn, nhiễm phèn cao, cây trồng không thể phát triển được.

Tiêu điều làng rau lớn nhất Đà Nẵng do nước nhiễm mặn kéo dài - 13

Những vườn cà tím đang độ phát triển nhưng héo khô dần vì không có nước tưới trong sự bất lực của nông dân.

Những vườn cà tím đang độ phát triển nhưng héo khô dần vì không có nước tưới trong sự bất lực của nông dân.

Cảnh tan hoang ở vựa rau lớn nhất TP Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cảnh tan hoang ở vựa rau lớn nhất TP Đà Nẵng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trong khi chờ nước sông hết nhiễm mặn, nước giếng bớt nhiễm phèn, các hộ dân tranh thủ khai hoang, mở rộng diện tích. Ông Trần Văn Hoàng (Giám đốc HTX rau La Hường) cho biết: “Hợp tác xã cũng đã đề xuất lên trên để hỗ trợ người dân có kinh phí mua lưới, bạt nhằm che chắn, hạn chế nắng nóng cho rau trồng. Còn việc nhiễm mặn, lúc nào mưa nhiều các hộ dân sẽ làm, còn nắng quá thì ngưng sản xuất chứ vẫn chưa có phương án tốt nhất”

Trong khi chờ nước sông hết nhiễm mặn, nước giếng bớt nhiễm phèn, các hộ dân tranh thủ khai hoang, mở rộng diện tích. Ông Trần Văn Hoàng (Giám đốc HTX rau La Hường) cho biết: “Hợp tác xã cũng đã đề xuất lên trên để hỗ trợ người dân có kinh phí mua lưới, bạt nhằm che chắn, hạn chế nắng nóng cho rau trồng. Còn việc nhiễm mặn, lúc nào mưa nhiều các hộ dân sẽ làm, còn nắng quá thì ngưng sản xuất chứ vẫn chưa có phương án tốt nhất”

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng loạt hãng ô tô tung chiêu níu kéo khách mua xe trong ”tháng cô hồn”

Một số mẫu ô tô còn được hãng tặng tổng cộng đến 200% lệ phí trước bạ để thu hút khách hàng mua xe trong thời điểm sức tiêu thụ đang xuống rất thấp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Quốc - Nguyễn Thành ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN