Thừa Thiên Huế: Bắt giữ ô tô chở hơn 1 tấn nội tạng động vật

Ô tô vận chuyển hơn 1 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế Huế để tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ một phương tiện chở nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện.

Số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó, ngày 23/12, lái xe Phan Minh Sơn (SN 1980, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển ô tô mang biển số 43H -1226 đến địa điểm Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tại đây, lái xe này đã nhận 11 thùng xốp bên trong có chứa các sản phẩm là nội tạng động vật gồm lá xách, lòng bò, nội tạng bò,…với tổng trọng lượng hơn 1 tấn nội tạng và vận chuyển giao đến phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công an làm việc với tài xế.

Công an làm việc với tài xế.

Khi phương tiện đi đến địa phận huyện Phú Lộc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Hiện, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt giữ xe chở 10 tấn cánh gà, nầm lợn, râu bạch tuộc bốc mùi hôi thối

Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát hiện 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dũng ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN