Quăng mẻ lưới ''trúng đậm'' hàng tấn cá, ngư dân thu trên chục triệu đồng

Nhiều người dân ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đổ xô ra bờ biển để đánh bắt cá khi số lượng cá đù vào bờ rất nhiều. Chỉ vài giờ đồng hồ kéo lên hàng tấn cá, thu trên chục triệu đồng.

Từ sáng 18/11 hàng chục người dân tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đổ xô ra bờ biển để đánh bắt cá. Họ chia thành từng tốp để thả lưới, mỗi tốp từ 10-20 người.

Từ sáng 18/11 hàng chục người dân tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đổ xô ra bờ biển để đánh bắt cá. Họ chia thành từng tốp để thả lưới, mỗi tốp từ 10-20 người.

Ghi nhận dọc bờ biển kéo dài từ bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) đến xã Thịnh Lộc, người dân tập trung từng nhóm để kéo cá. Trong ngày hôm nay chủ yếu bắt được cá đù. Đây được xem là “lộc trời” vì số lượng cá rất nhiều.

Ghi nhận dọc bờ biển kéo dài từ bãi tắm Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) đến xã Thịnh Lộc, người dân tập trung từng nhóm để kéo cá. Trong ngày hôm nay chủ yếu bắt được cá đù. Đây được xem là “lộc trời” vì số lượng cá rất nhiều.

Sau vài giờ kéo cá tại bãi biển Xuân Hải, tổ hội đánh cá ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc trúng hơn 4 tấn cá đù. Mẻ lưới này thu về hơn 10 triệu đồng.

Sau vài giờ kéo cá tại bãi biển Xuân Hải, tổ hội đánh cá ở thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc trúng hơn 4 tấn cá đù. Mẻ lưới này thu về hơn 10 triệu đồng.

“Trong buổi chiều nay tôi cùng một số người dân ở trong thôn ra cùng kéo lưới. May mắn mẻ lưới này trúng đậm được hơn 4 tấn cá đù nên anh em rất vui mừng. Lâu nay nghề biển không có thu nhập vì chi phí nhiên liệu tăng cao, giờ được nhiều cá ai cũng hào hứng”, ông Dương Thanh (55 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) cho hay.

“Trong buổi chiều nay tôi cùng một số người dân ở trong thôn ra cùng kéo lưới. May mắn mẻ lưới này trúng đậm được hơn 4 tấn cá đù nên anh em rất vui mừng. Lâu nay nghề biển không có thu nhập vì chi phí nhiên liệu tăng cao, giờ được nhiều cá ai cũng hào hứng”, ông Dương Thanh (55 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) cho hay.

Ngư dân đánh cá cho biết, cá đù vào gần bờ rất nhiều, đi theo từng đàn. Vì trúng đậm cá đù nên người dân tận dụng “thời gian vàng” để đổ xô ra đây cùng bắt cá. Cứ kéo lên bờ bán xong lại tiếp tục ra biển thả lưới.

Ngư dân đánh cá cho biết, cá đù vào gần bờ rất nhiều, đi theo từng đàn. Vì trúng đậm cá đù nên người dân tận dụng “thời gian vàng” để đổ xô ra đây cùng bắt cá. Cứ kéo lên bờ bán xong lại tiếp tục ra biển thả lưới.

Thay vì dùng thuyền để thả lưới, người dân kết lưới dài từ 300-400m rồi đưa ra biển cách bờ chừng 500m để thả. Sau đó mỗi bên 5-10 người cùng nhau đi lùi kéo lưới vào bờ.

Thay vì dùng thuyền để thả lưới, người dân kết lưới dài từ 300-400m rồi đưa ra biển cách bờ chừng 500m để thả. Sau đó mỗi bên 5-10 người cùng nhau đi lùi kéo lưới vào bờ.

“Chúng tôi đánh bắt từ 13h đến 16h mới vào bờ, mẻ lưới này được hơn 4 tấn cá đù. Cá kéo vào bờ nhiều đến mức ai cũng bất ngờ, nhặt mỏi tay không hết. Chưa bao giờ được nhiều cá kỷ lục như vậy”, ông Nguyễn Viết Tự (53 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) vui mừng chia sẻ.

“Chúng tôi đánh bắt từ 13h đến 16h mới vào bờ, mẻ lưới này được hơn 4 tấn cá đù. Cá kéo vào bờ nhiều đến mức ai cũng bất ngờ, nhặt mỏi tay không hết. Chưa bao giờ được nhiều cá kỷ lục như vậy”, ông Nguyễn Viết Tự (53 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) vui mừng chia sẻ.

Người già, phụ nữ đều cùng ra biển để kéo cá. Họ cho biết mỗi đợt kéo cá khoảng 2-4h đồng hồ sẽ vào bờ.

Người già, phụ nữ đều cùng ra biển để kéo cá. Họ cho biết mỗi đợt kéo cá khoảng 2-4h đồng hồ sẽ vào bờ.

Trung bình một ngày người dân kéo khoảng 4-5 đợt. Mỗi đợt thu về từ vài tạ đến 4 tấn cá.

Trung bình một ngày người dân kéo khoảng 4-5 đợt. Mỗi đợt thu về từ vài tạ đến 4 tấn cá.

Người dân gỡ cá khỏi lưới.

Người dân gỡ cá khỏi lưới.

Cá đù được bán với giá 50 ngàn đồng/kg tại bờ. Trung bình mỗi ngày một ngư dân có thể kiếm từ 1 triệu- 2 triệu đồng

Cá đù được bán với giá 50 ngàn đồng/kg tại bờ. Trung bình mỗi ngày một ngư dân có thể kiếm từ 1 triệu- 2 triệu đồng

Sau khi bán cho thương lái, người dân trong nhóm kéo lưới giành lại một phần cá để phân chia mang về nhà sử dụng.

Sau khi bán cho thương lái, người dân trong nhóm kéo lưới giành lại một phần cá để phân chia mang về nhà sử dụng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thu mua gà chết 4.000đ/kg về làm sạch đem bán

Đêm 16/11, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cùng Công an và UBND phường Trảng Dài, TP Biên Hòa kiểm tra, phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN