Quần áo giá "rẻ nhất quả đất" đổ tràn vỉa hè Hà Nội, giá chỉ từ 100.000 đồng/chiếc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Những ngày cuối năm, quần áo mùa đông được tiểu thương Hà Nội đổ tràn vỉa hè để thanh lý. Với mức giá chỉ từ khoảng 100.000 đồng trở lên, người lao động có thể mua được áo mùa đông ấm áp...

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, những ngày cuối năm, khi thời tiết đang rét đậm rét hại kéo dài, nhiều tiểu thương đã đồng loạt đổ đống các loại áo ấm, giày các loại ở vỉa hè một số tuyến đường ở Hà Nội như Nguyễn Xiển (Hoàng Mai), Tố Hữu (Hà Đông), Xuân Thủy (Cầu Giấy)...

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Trên trục đường Nguyễn Xiển (thuộc quận Hoàng Mai), mặt hàng giày dép được tiểu thương đổ tràn ra vỉa hè để thanh lý.

Trên trục đường Nguyễn Xiển (thuộc quận Hoàng Mai), mặt hàng giày dép được tiểu thương đổ tràn ra vỉa hè để thanh lý.

Theo đó, mức giá thanh lý chỉ từ 130.000 đồng - 160.000 đồng/đôi.

Theo đó, mức giá thanh lý chỉ từ 130.000 đồng - 160.000 đồng/đôi.

Anh Tùng, tiểu thương tại đây khẳng định: "Giầy chủ yếu được gia công trong nước nên dù là hàng thanh lý nhưng tất cả đều là hàng mới. Cũng chính vì gia công trong nước nên giá rất rẻ. Một đôi giày lười tôi bán giá mặc định là 130.000 đồng/đôi, còn giày thể thao thì 160.000 đồng/đôi".

Anh Tùng, tiểu thương tại đây khẳng định: "Giầy chủ yếu được gia công trong nước nên dù là hàng thanh lý nhưng tất cả đều là hàng mới. Cũng chính vì gia công trong nước nên giá rất rẻ. Một đôi giày lười tôi bán giá mặc định là 130.000 đồng/đôi, còn giày thể thao thì 160.000 đồng/đôi".

Cũng trên trục đường Nguyễn Xiển nhưng thuộc địa phận huyện Thanh Trì, các mặt hàng quần áo mùa đông được treo biển thanh lý, với mức giá chỉ từ 130.000 đồng/cái trở lên.

Cũng trên trục đường Nguyễn Xiển nhưng thuộc địa phận huyện Thanh Trì, các mặt hàng quần áo mùa đông được treo biển thanh lý, với mức giá chỉ từ 130.000 đồng/cái trở lên.

Anh Mạnh, nhân viên bán hàng tại đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai) cho biết: "Mức giá 100.000 đồng/chiếc tôi chỉ áp dụng với áo gió (không trần bông), còn áo ấm và dày hơn thì phải từ 200.000 đồng - 250.000 đồng/chiếc thì mặc mới có thể ấm được".

Anh Mạnh, nhân viên bán hàng tại đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai) cho biết: "Mức giá 100.000 đồng/chiếc tôi chỉ áp dụng với áo gió (không trần bông), còn áo ấm và dày hơn thì phải từ 200.000 đồng - 250.000 đồng/chiếc thì mặc mới có thể ấm được".

Cũng theo anh Mạnh, do năm nay rét đậm rét hại, nên những mặt hàng áo ấm có mức giá tầm trung trở xuống rất hút khách, khách hàng chủ yếu là những người lao động chân tay, có mức thu nhập thấp hoặc học sinh, sinh viên ngoại tỉnh.

Cũng theo anh Mạnh, do năm nay rét đậm rét hại, nên những mặt hàng áo ấm có mức giá tầm trung trở xuống rất hút khách, khách hàng chủ yếu là những người lao động chân tay, có mức thu nhập thấp hoặc học sinh, sinh viên ngoại tỉnh.

Cận cảnh áo gió có giá thanh lý 100.000 đồng/chiếc tại vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai).

Cận cảnh áo gió có giá thanh lý 100.000 đồng/chiếc tại vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai).

Các biển hiệu "giầy giá rẻ" với mức giá chỉ từ hơn 100.000 đồng/đôi được trưng ở khắp các vỉa hè phố Nguyễn Xiển.

Các biển hiệu "giầy giá rẻ" với mức giá chỉ từ hơn 100.000 đồng/đôi được trưng ở khắp các vỉa hè phố Nguyễn Xiển.

Tại trục đường Tố Hữu (quận Hà Đông) cũng tương tự. Từ quần áo ấm đến giày dép đều được tiểu thương đổ tràn vìa hè và khẳng định "rẻ nhất quả đất".

Tại trục đường Tố Hữu (quận Hà Đông) cũng tương tự. Từ quần áo ấm đến giày dép đều được tiểu thương đổ tràn vìa hè và khẳng định "rẻ nhất quả đất".

Thậm chí, biển quảng áo được trưng ở cột biển báo trạm dừng đỗ xe buýt.

Thậm chí, biển quảng áo được trưng ở cột biển báo trạm dừng đỗ xe buýt.

Nguồn: [Link nguồn]

Lợn hơi tăng giá liên tiếp, người dân lo lắng Tết này “bánh chưng không thịt”

Giá lợn hơi hôm nay (13/1) tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại miền Bắc, đã xuất hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Loan ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN