Nóng tuần qua: Ôtô nhập khẩu giảm chục nghìn chiếc, xe sang hạ giá

Sự kiện: Kinh Doanh

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập về Việt Nam giảm hàng chục nghìn chiếc trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong khi đó, giá xe hạng sang trong nước cũng giảm giá mạnh để thu hút các khách bình dân.

Ôtô nhập khẩu vào nước ta giảm chục nghìn chiếc

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, hết 2 tháng đầu năm, lượng xe nhập về Việt Nam đạt hơn 14.450 chiếc, giảm hơn 11.175 chiếc so với cùng kỳ.

Lượng xe Thái Lan, Indonesia về Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối ở Việt Nam với 91%, tăng hơn 2% so với tỷ lệ xe nhập từ các thị trường này về Việt Nam năm 2019.

Lượng xe Thái Lan nhập về 2 tháng qua chỉ đạt hơn 8.400 chiếc, giảm hơn 8.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước; xe nhập từ Indonesia đạt hơn 5.100 chiếc, giảm hơn 1.400 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, tổng lượng xe nhập từ 2 nước này về Việt Nam giảm hơn 9.800 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Nóng tuần qua: Ôtô nhập khẩu giảm chục nghìn chiếc, xe sang hạ giá - 1

Như vậy, lượng cung xe nhập đã giảm từ tháng 11/2019 cho đến nay là khoảng 4 tháng liên tiếp. Đây là điều khiến nhiều người lo ngại bởi lượng cung xe giảm đồng nghĩa với nhu cầu xe cũng giảm theo và mức giá có thể được neo như cũ hoặc không có động lực giảm giá.

Về mặt thị trường, theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 2 tháng đầu năm 2020, doanh số bán hàng giảm rất mạnh. Tổng lượng xe bán ra 2 tháng đầu năm đạt khoảng 33.400 chiếc, giảm khoảng 13.200 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Ôtô hạng sang giảm giá mạnh

Dù đầu năm khó khăn, các doanh nghiệp (DN) vẫn tin tưởng thị trường xe sang 2020 sẽ tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, đời sống người dân tăng lên, xu hướng chuyển sang sử dụng xe sang ngày càng nhiều là lý do để thị trường xe sang luôn có sự tăng trưởng cao.

Nghiên cứu của một số DN ô tô cho thấy, khách hàng thường hướng đến những chiếc xe có giá trị cao hơn khi đổi xe. Vì vậy, tăng trưởng mạnh mẽ nhất thuộc về phân khúc xe sang cỡ trung có giá từ 1,4 - dưới 3 tỷ đồng.

Các hãng xe sang cũng ra mắt các sản phẩm mới, cạnh tranh với phân khúc bình dân. Cụ thể, mẫu C180 vừa ra mắt có giá bán 1,399 tỷ đồng, rẻ hơn mức giá 1,499 tỷ đồng của mẫu C200 trước đây. Mẫu xe mới này còn có tham vọng thu hút các khách hàng đang sử dụng xe hạng C bình dân như Toyota Altis, Ford Focus, Mazda 3,... khi đổi xe mới.

Còn Mercedes Benz Việt Nam tuyên bố cạnh tranh với những mẫu xe thuộc phân khúc bình dân như Toyota Camry, Honda Arccord, Mazda 6,...

Dù là xe nhập khẩu nguyên chiếc phải chịu thế cao, nhiều mẫu BMW thời gian qua giảm mạnh, giá bán ngang ngửa xe lắp ráp trong nước cùng phân khúc.

Thời gian tới, giá xe sang sẽ tiếp tục giảm do cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do như CPTTP, EVAFTA. Cùng với đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương hiệu và xe sang sắp tới sẽ còn tranh giành khách với xe bình dân nhiều hơn nữa.

Kính chống dịch Covid 19: Có ngăn ngừa được dịch bệnh?

Chiếc kính bảo hộ được nhiều người kháo nhau là chống được dịch Covid-19 có tròng màu trắng, gọng màu đen hình vuông, chất liệu bằng nhựa đang được nhiều người săn lùng. Nếu khách mua nhiều sẽ được giảm giá và tính theo giá bán buôn chỉ với 20.000 – 25.000 đồng/chiếc, mua lẻ khoảng 35.000 đồng/chiếc

Một người bán kính bảo hộ chia sẻ từ khi dịch Covid-19 bùng phát, lượng khách mua kính tăng lên chóng mặt. Trung bình mỗi ngày bán ra thị trường hơn 100 chiếc.

Một số người bán cũng thẳng thắn chia sẻ đây sản phẩm thuộc dòng kính bảo hộ, ban đầu nhập về để bán cho công nhân. Từ khi có dịch, người dân đổ xô đến mua và tự kháo nhau là có thể ngăn ngừa dịch bệnh, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Theo đó, người bán cho biết kính chỉ có tác dụng chắn gió, chắn bụi và dùng trong bảo hộ lao động chứ không thể phòng chống được dịch bệnh. Thấy mọi người tìm mua đông nên mới nhập hàng về bán và họ cũng giải thích rõ với khách hàng về công năng của sản phẩm chứ không thổi phồng.

Thịt lợn vẫn không ngừng tăng giá

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến hết tháng 2, Việt Nam đã nhập khẩu 65.865 tấn thịt động vật các loại. Trong đó, mặt hàng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn là hơn 13.800 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Những thị trường nhập khẩu thịt lợn chủ yếu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 là từ Canada 33,06%, Đức 25,4%, Brazil 16,1%, Ba Lan 15,81%, Mỹ 7,78%.

Nóng tuần qua: Ôtô nhập khẩu giảm chục nghìn chiếc, xe sang hạ giá - 2

Mặc dù số lượng nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam đã tăng tới 150% so với cùng kỳ năm 2019, giá bán lẻ sản phẩm này tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 130.000 – 180.000 đồng/kg. Có tiểu thương bán giá 250.000 đồng/kg, dân vẫn tranh nhau mua về tích trữ ngay sau khi Hà Nội công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào tối ngày 6/3.

Do giá neo cao kể từ đầu năm, lượng tiêu thụ thịt lợn của người dân thời gian qua có phần giảm sút. Nhiều tiểu thương đã phải giảm số lượng hàng nhập về, thậm chí nhiều chủ sạp tại các chợ trên địa bàn TP Hà Nội đã tạm thời nghỉ bán. Một số người chuyển sang bán thêm thịt gà, bò, bê để giữ ổn định về kinh tế gia đình.

Trước việc giá thịt lợn trên cả nước bất ngờ tăng trở lại sau thời gian được kìm, giảm xuống dưới 70.000 đồng một kg thịt hơi, văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến tình hình giá thịt heo có xu hướng tăng cao.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19 quét sạch 50 - 80% doanh thu các chợ Hà Nội, nhiều ki ốt đóng cửa

Chợ Đồng Xuân doanh thu giảm 60-80%, nhiều ki ốt đóng cửa, nguồn hàng về chợ gặp khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Chi ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN