Người trồng nho Ninh Thuận thiệt hại do biến đổi khí hậu

Sự kiện: Kinh Doanh

Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu diễn ra tại Ninh Thuận đã làm thay đổi quy luật thời tiết, năng suất nho luôn bị sụt giảm hoặc mất mùa.

Với mùa khô kéo dài 9 tháng, mùa mưa chỉ tập trung vào 3 tháng cuối năm, Ninh Thuận là địa điểm rất lý tưởng ở Việt Nam để trồng nho, loại cây vốn ưa khí hậu khô và rất nhạy cảm với nước mưa. Thế nhưng biến đổi khí hậu diễn ra thời gian gần đây đã làm thay đổi quy luật thời tiết.

Từ cuối năm ngoái đến nay, mưa bất thường xảy ra liên tục đã khiến những người trồng nho Ninh Thuận lâm cảnh lao đao, bị thiệt hại chưa từng thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN