Kêu gọi "giải cứu" dưa hấu ở Quảng Nam: "Hết bay" hơn 1.000 tấn dưa

Sự kiện: Kinh Doanh

Sau khi Dân Việt có bài “Thấy gì qua bức thư “cầu cứu” mua dưa hấu của Sở NNPTNT Quảng Nam”, UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã báo cáo nhanh kết quả giải cứu dưa hấu giúp nông dân.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh gửi cho Dân Việt báo cáo nhanh về việc “giải cứu” dưa hấu trên địa bàn.

Theo báo cáo, vụ đông xuân 2017-2018, Phú Ninh triển khai sản xuất 490,9ha dưa hấu tại 9 xã, thị trấn. Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi ở đầu vụ và cuối vụ nhưng nhờ bà con nông dân đã tích cực thâm canh, chăm sóc nên dưa hấu cho năng suất khá, đạt 26 tấn/ha; tổng sản lượng khoảng 12.750 tấn.

Cuối tháng 4/2018, nông dân bắt đầu thu hoạch dưa. Tình hình tiêu thụ dưa tương đối thuận lợi, giá dưa tăng đạt 6.000-6.500 đồng/kg, nông dân khá phấn khởi và tập trung thu hoạch khoảng 325ha và bán được khoảng 8.450 tấn dưa.

Kêu gọi "giải cứu" dưa hấu ở Quảng Nam: "Hết bay" hơn 1.000 tấn dưa - 1

Sau kêu gọi mua dưa hấu ở Quảng Nam, đã có hơn 1.000 tấn dưa hấu được giải cứu.

Sau đó, dưa bắt đầu xuống giá, tiêu thụ gặp khó khăn. Tư thương mua tại địa phương giá 3.500 - 4.000 đồng/kg. Trong khoảng thời gian này, nông dân đã tranh thủ thu hoạch được khoảng 60ha và tiêu thụ được khoảng 1.560 tấn dưa.

“Từ ngày 5/5, tư thương mua dưa tại địa phương hạ xuống còn 1.500 đồng/kg. Từ đó lượng dưa tồn đọng, giá thấp, tiêu thụ gặp khó khăn tại khoảng 100ha với sản lượng khoảng 2.600 tấn, tập trung chủ yếu ở Tam Lộc, Tam Vinh, Tam Phước và một số xã khác.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã triển khai một số giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ dưa; huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu của nông dân với giá 4.000 đồng/kg. Tính đến ngày 13.5, tổng số dưa đã được hỗ trợ tiêu thụ gần 1.000 tấn, ngoài ra còn nhiều cơ quan, doanh nghiệp cũng mua hàng trăm tấn dưa đưa đi tiêu thụ các nơi” - ông Đạo cho biết.

Theo ông Đạo, đến thời điểm hiện tại còn khoảng 8,5ha dưa với sản lượng khoảng 220 tấn tại các xã Tam Lộc, Tam Vinh, Phú Thịnh, Tam Phước và Tam Dân.

“Sau vụ dưa đông xuân năm nay, huyện sẽ rà soát lại các vùng quy hoạch dưa để hướng dẫn bà con nông dân trồng dưa đúng thời vụ, đúng diện tích. Tìm hướng liên doanh liên kết phát triển sản xuất theo hướng chuổi sản phẩm nông nghiệp; từ khâu giống đến khâu sản xuất, tiêu thụ dưa hấu. 

Còn những nông dân nào vay trồng dưa chưa có vốn trả, chính quyền sẽ yêu cầu ngân hàng giãn nợ cho nông dân” - ông Đạo nói.

Trước đó, để giải cứu dưa hấu giúp nông dân trên địa bàn huyện Phú Ninh, Sở NNPTNT Quảng Nam đã thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân mua dưa giúp nông dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN