Kêu gọi bỏ tục đốt vàng mã, làng nghề vàng mã vẫn hối hả ngày đêm

Anh Tùng (26 tuổi) đã có thâm niên 9 năm làm đồ hàng mã. Tùng là người kế nghiệp công việc truyền thống của gia đình. Anh Tùng cho biết, Nhiều năm nay, người làng Duyên Trường không chỉ dừng ở việc sản xuất tiền vàng, quần áo, ngựa, hình nhân… truyền thống, mà còn là các vật dụng cao cấp bằng giấy (ô tô, tivi, nhà tầng, siêu xe…) để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Theo Huy Phạm (Infonet)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đề xuất cấm đốt vàng mã

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN