Hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, cán bộ thuế sẽ có động thái mạnh mẽ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Các đội thuế sẽ tiến hành rà soát những hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, nếu phát hiện có hành vi trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM vừa diễn ra, ông Nguyễn Hoa Bắc, Trưởng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Chi cục Thuế khu vực II, cho biết, tình trạng một số hộ kinh doanh từ chối chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ vẫn đang tồn tại.

Trong khi Chính phủ và các ngành đang tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hành vi này đi ngược lại xu hướng chung.

Theo ông Bắc, việc từ chối thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ làm giảm tính cạnh tranh của hộ kinh doanh mà còn thể hiện sự thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan Nhà nước.

Ông Nguyễn Hoa Bắc, Trưởng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Chi cục Thuế khu vực II. Ảnh: Xuân Thiện - TTBC.

Ông Nguyễn Hoa Bắc, Trưởng Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, Chi cục Thuế khu vực II. Ảnh: Xuân Thiện - TTBC.

Ông khẳng định, các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định 70 nếu không thực hiện, hoặc kê khai - nộp thuế không đầy đủ theo doanh thu thực tế, sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.

Hành vi trên được xác định là trốn thuế và sẽ bị xử lý thu hồi từ 1 đến 3 lần số thuế, tùy mức độ vi phạm.

"Trường hợp số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015", đại diện Chi cục Thuế khu vực II cho hay.

Ông Bắc nói thêm, cơ quan thuế đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động hộ kinh doanh. Đối với việc hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản, ngành thuế đã ban hành văn bản chỉ đạo các đội thuế địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thuế.

Xuất hiện tình trạng chủ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản.

Xuất hiện tình trạng chủ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản.

Ước tính, TPHCM có khoảng 200.000 hộ kinh doanh, chưa tính hộ cho thuê nhà. Trong đó, có khoảng 13.000 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc 6 nhóm ngành nghề theo quy định tại Nghị định 70. Các hộ này phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, có kết nối và chuyển dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế.

Thời gian qua, có hiện tượng nhiều cửa hàng ăn uống, tạp hóa chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản. Một số chủ kinh doanh còn đề nghị khách không ghi rõ nội dung chuyển khoản liên quan đến giao dịch phát sinh nhằm tránh bị cơ quan thuế phát hiện.

Cục Thuế vừa thông báo hỏa tốc về việc tạm dừng các hệ thống thuế điện tử, thời gian từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trần Chung ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN