Giá hoa loa kèn Hà Nội giảm 50-60%, người trồng hoa "đau đầu" vì thất thu

Sự kiện: Kinh Doanh

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá hoa loa kèn năm nay giảm mạnh, hiện giá hoa đã giảm khoảng 50 – 60% so với năm ngoái khiến người trồng hoa loa kèn “đau đầu” vì không có lãi.

Hoa loa kèn hay còn được gọi với cái tên khác là hoa huệ tây.  Loài hoa này rất được rất nhiều người yêu mến bởi sắc trắng tinh khôi, hàng năm cứ vào khoảng tháng 3 tháng 4 là thời điểm hoa loa kèn có mặt trên khắp phố phường Hà Nội.

Tuy nhiên, mùa hoa loa kèn năm nay gặp đúng mùa dịch bệnh nên, giá hoa loa kèn giảm mạnh, hiện mỗi cành loa kèn giá dao động từ 1.300 - 1.400 đồng (đối với cành đơn) và 1.900 - 2.000 đồng (cành chùm). So với năm ngoái, giá hoa loa kèn đã giảm khoảng 50 – 60%.

Giá hoa giảm hơn nửa so với năm ngoái nên người dân làng hoa Tây Tựu đang “đau đầu” thất thu. 

Ông Thành, một người trồng hoa ở Tây Tựu cho biết: “Gia đình tôi có khoảng 8 sào hoa loa kèn, nếu giá ổn định như mọi năm thì hết mùa hoa loa kèn gia đình ông cũng có một khoản thu nhập ổn định. Nhưng năm nay mùa hoa rơi đúng "tâm dịch", giá giảm hơn nửa nên thu hoạch hết tôi chỉ mong hòa vốn là tốt lắm rồi”.

Theo chia sẻ của nhiều nhà vườn ở Tây Tựu, không chỉ hoa loa kèn mà tất cả các loại hoa khác ở đây đều trong tình cảnh tương tự. Những năm trước, nhiều khi không có hoa mà bán, vì cứ cắt đến đâu là có lái buôn mua hết đến đấy.  

Tính trung bình mỗi sào hoa người dân thiệt hại khoảng 9 - 10 triệu đồng so với giá của những năm trước.

Tính trung bình mỗi sào hoa người dân thiệt hại khoảng 9 - 10 triệu đồng so với giá của những năm trước.

Có nhiều vườn không thể bán nổi hoa.

Có nhiều vườn không thể bán nổi hoa.

Nguyên nhân khiến loa kèn rớt giá là do các sự kiện, lễ hội tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh.

Nguyên nhân khiến loa kèn rớt giá là do các sự kiện, lễ hội tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh.

Bà con Tây Tựu mong giá hoa tăng từng ngày để bù lỗ vào phần củ giống, phân bón, thuốc trừ sâu.

Bà con Tây Tựu mong giá hoa tăng từng ngày để bù lỗ vào phần củ giống, phân bón, thuốc trừ sâu.

Mới đầu vụ nhưng mỗi cành hoa loa kèn chỉ bán được với mức giá từ 1.300-2000 đồng.

Mới đầu vụ nhưng mỗi cành hoa loa kèn chỉ bán được với mức giá từ 1.300-2000 đồng.

Giá hoa loa kèn Hà Nội giảm 50-60%, người trồng hoa "đau đầu" vì thất thu - 6

Nguồn: [Link nguồn]

Thịt lợn nhập khẩu ồ ạt đổ bộ Việt Nam, chợ dân sinh giá có “hạ nhiệt”?

Mặc dù gần 1.500 tấn thịt lợn nhập khẩu đã cập cảng Việt Nam, nhưng giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn duy trì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Hùng ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN