Gần 1.000 xe chở nông sản đang tồn đọng ở cửa khẩu Lạng Sơn

Thời điểm này, quả sầu riêng vào chính vụ nên lượng hoa quả này được các phương tiện chở đến cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) tăng đột biến, khiến các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành các biện pháp giảm tải tại cửa khẩu này, đẩy mạnh năng lực thông quan, tránh ùn ứ tại khu vực cửa khẩu ở địa phương.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Khánh Duy - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn - cho biết: Do loại quả sầu riêng vào vụ mùa mà phía Trung Quốc chỉ định mặt hàng này chỉ thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị nên vài ngày qua có hiện tượng xe đổ về cửa khẩu nhiều, gây khó khăn trong việc xuất nhập khẩu qua biên giới. Trong khi đó bến bãi ở cửa khẩu Hữu Nghị tối đa chỉ đỗ đậu 450 xe nên Lạng Sơn đã bố trí xe vào khu phi thuế quan, tránh việc xe cộ đỗ trên đường quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức làm thêm ngày, thêm giờ, tối ưu hóa việc kiểm tra, kiểm soát, tăng năng lực thông quan tại Hữu Nghị.

Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã đề nghị ngành chức năng phía bạn bố trí thông quan hàng sầu riêng qua cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và đã được chấp thuận. Ngày 29/5, đã có 48 xe hàng sầu riêng được xuất bán qua cửa khẩu này.

Xe hàng chở nông sản được các lực lượng chức năng điều tiết đỗ đậu chờ thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Duy Chiến.

Xe hàng chở nông sản được các lực lượng chức năng điều tiết đỗ đậu chờ thông quan tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Duy Chiến.

Do lượng hàng hóa đổ về cửa khẩu Lạng Sơn nhiều, hiện tại địa phương này còn tồn gần 900 xe. Ảnh: Duy Chiến.

Do lượng hàng hóa đổ về cửa khẩu Lạng Sơn nhiều, hiện tại địa phương này còn tồn gần 900 xe. Ảnh: Duy Chiến.

“Tại 5 cửa khẩu tại Lạng Sơn năng lực thông quan vẫn bình thường, mỗi ngày xuất khẩu được trên 500 xe hàng (trong đó trên 80% là hàng nông sản, hoa quả). Không có chuyện ùn tắc hàng hóa, xe đỗ tràn trên quốc lộ 1A như một số phương tiện truyền thông đã đăng tải”, ông Hoàng Khánh Duy khẳng định.

Theo Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đến 20h, ngày 28/5, tổng số hàng hóa còn tồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 898 xe, gồm 538 xe hoa quả, 61 xe hàng khác, 299 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng, tăng 73 xe so với ngày 27/5. Số phương tiện tồn đọng trên chủ yếu tập trung tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với 709 xe, cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 177 xe.

Tại khu vực làm thủ tục thông quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, không có xe đỗ tràn trên đường quốc lộ 1A. Ảnh: TL.

Tại khu vực làm thủ tục thông quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, không có xe đỗ tràn trên đường quốc lộ 1A. Ảnh: TL.

Riêng mặt hàng sầu riêng, từ đầu năm đến ngày 30/5, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã làm thủ tục thông quan cho hơn 1.600 lô hàng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, tương đương gần 60.000 tấn.

Trong tháng 5, sản lượng sầu riêng xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã đạt trên 17.500 tấn. Thời điểm hiện tại, cửa khẩu này có sản lượng sầu riêng xuất khẩu nhiều nhất so với các cửa khẩu đường bộ trong khu vực miền Bắc. Dự ước sản lượng sầu riêng quả tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị trong tháng 6 có thể đạt trên 20.000 tấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đặc sản Bắc Hà chín đỏ, nhà vườn thu tiền triệu mỗi ngày từ những dịch vụ độc đáo này

Hàng năm, thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 là lúc loại đặc sản này tại Bắc Hà (Lào Cai) đồng loạt chín rộ, thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm mỗi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến ([Tên nguồn])
Thông tin thị trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN