Khuyến cáo cách bật điều hòa tiết kiệm điện, dân mạng tranh cãi “nảy lửa”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Khuyến cáo không bật điều hòa dưới 26 độ C để tiết kiệm điện của tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang gây ra ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Mới đây, thông tin tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khuyến cáo các hộ sử dụng điện sinh hoạt không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C để tiết kiệm điện. Khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, đơn vị này cho rằng nên đặt ở mức 26-27 độ trở lên, kết hợp với quạt. Người dùng cũng không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn. 

TP.HCM khuyến nghị người dân nên mở điều hòa từ 26 độ C trở lên để tiết kiệm điện. Ảnh: Vietnamnet 

TP.HCM khuyến nghị người dân nên mở điều hòa từ 26 độ C trở lên để tiết kiệm điện. Ảnh: Vietnamnet 

Ngoài khuyến cáo trên, Ủy ban Nhân dân TP HCM cũng ra văn bản đề xuất giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, đáng chú ý là người dân hạn chế sử dụng trang phục trang trọng, áo vest... khi làm việc và tham gia họp.

Những khuyến cáo trên nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội, dân mạng chia thành hai phe: một bên đồng tình, một bên không đồng tình với khuyến nghị trên. 

Phần lớn cư dân mạng đồng tình với khuyến cáo tiết kiệm điện là đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C, họ cho rằng đặt nhiệt độ thấp quá là lãng phí. 

 Phần lớn dân mạng đồng tình với cách tiết kiệm điện trên. Ảnh: Chụp màn hình

 Phần lớn dân mạng đồng tình với cách tiết kiệm điện trên. Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản Tùng Nguyễn Thanh chia sẻ: "Đồng ý, việc bật điều hòa dưới 26 độ là lãng phí. Điều hòa chỉ được nên sử dụng để đưa nhiệt độ phòng về mức dễ chịu, đồng thời bật quạt để tạo gió làm mát". 

Đồng tình ý kiến trên, một tài khoản khác cho biết: "Nên để 25-28 độ là tốt nhất. Vì chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chỉ khoảng 10 độ, nếu cao hơn khoảng này máy lạnh sẽ không thể làm mát theo yêu cầu mà còn gây tốn điện". 

Hay tài khoản Anh Cuong Nguyen đưa ra ý kiến về ý thức người dân: "Thực ra ở nhà, các gia đình đều khá ý thức tiết kiệm cho chính mình nhưng khi đến công ty thì khác hẳn. Tòa nhà văn phòng công ty tôi sử dụng điều hòa công nghiệp chạy full công suất cả năm, 2/3 số phòng ban đặt điều hòa 20-24 độ, rồi không chịu được lạnh nên toàn tắt gió".

Bên cạnh sự đồng tình, mạng xã hội lác đác xuất hiện các ý kiến có phần phản đối, họ cho rằng tất cả phụ thuộc vào ý thức mỗi người.

 Bên cạnh đồng tình, rải rác ý kiến lại cho rằng muốn tiết kiệm điện tùy thuộc phần lớn vào ý thức người dân. Ảnh: Chụp màn hình

 Bên cạnh đồng tình, rải rác ý kiến lại cho rằng muốn tiết kiệm điện tùy thuộc phần lớn vào ý thức người dân. Ảnh: Chụp màn hình

"Các cụ đi kiểm tra hay gõ cửa từng nhà kiểm tra à. Lo giải pháp để nâng cao sản xuất, hay đàm phán mua điện lưới sạch họ sản xuất mà không được tiêu thụ kìa, đó mới là cái hay", "mấy cái khuyến nghị, khuyến cáo gì gì đó tui đã làm hết vậy mà tiền điện tháng này cũng bị lên mấy trăm ngàn đồng", "đấy chỉ là trên văn bản, còn tất cả tùy thuộc vào ý thức người dân",...là những bình luận của cư dân mạng. 

Hiện tại khuyến cáo tiết kiệm điện trên vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vào hè, siêu thị điện máy giảm giá, lắp điều hoà hơn 4 triệu còn thêm quà

Thời điểm này, hàng loạt các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng đang được các siêu thị điện máy giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN