Đổ xô đi mua nước rửa tay với giá cắt cổ, không biết điều này có mua cũng vô dụng

Các sản phẩm khử trùng tay đang được mua khỏi kệ hàng với tốc độ vô cùng nhanh chóng giữa lúc dịch corona lây lan toàn cầu, nhưng ít người mua hàng nào biết sự thật rằng một số sản phẩm nước rửa tay không có thành phần diệt vi khuẩn để bảo vệ bạn khỏi corona.

Các loại sản phẩm khử trùng tay từ các thương hiệu như Purell và Germ-X đang bay khỏi kệ giữa lúc dịch virus corona lây lan nhanh chóng. Nhưng một số người có thể không nhận ra rằng họ đang mua các sản phẩm không thể bảo vệ họ khỏi virus mà họ đang cố gắng tiêu diệt.

Mua nước rửa tay không đúng cách không thể bảo vệ bạn khỏi dịch bệnh (Nguồn: BI)

Mua nước rửa tay không đúng cách không thể bảo vệ bạn khỏi dịch bệnh (Nguồn: BI)

Theo Marshall Allen và Lisa Song của ProPublica, rất nhiều công ty hiện nay đang bán các chất khử trùng tay không chứa cồn bên cạnh các sản phẩm có chứa cồn khác. Các sản phẩm vệ sinh không chứa cồn không được CDC khuyến nghị vì chúng không thể tiêu diệt nhiều vi khuẩn.

Allen đã cảnh báo người tiêu dùng về các hoạt chất thay thế cồn vì nó không hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn và có thể chỉ làm giảm sự phát triển của vi khuẩn mới.

Tuy nhiên, các mặt hàng này vẫn đang được bán ra tràn lan trên các nhà bán lẻ trực tuyến như Amazon, và giá của chúng đang tăng vọt, báo hiệu sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm không có cồn vẫn rất cao. Ví dụ như vào giữa tháng 1, nước rửa tay tạo bọt không cồn Germ-X có giá 10,99 đô la, nhưng hiện tại nó có giá 49,95 đô la cho cùng một sản phẩm, ProPublica báo cáo.

Khi mọi người tiếp tục mua những sản phẩm kém hiệu quả như vậy, họ có thể gặp rủi ro mà không nhận ra điều đó.

Không phải tất cả các chất khử trùng tay đều được tạo ra với thành phần giống nhau, CDC và các chuyên gia y tế khuyến nghị hãy tìm một loại gel có thể tiêu diệt phần lớn vi khuẩn không mong muốn trên da con người. Theo trang web của CDC, một chất khử trùng tay hiệu quả có nồng độ cồn từ 60% đến 95%.

Một số thành phần được CDC liệt kê bao gồm "ethanol," "isopropyl alcohol," hoặc "ethyl alcohol”. "Nếu nồng độ cồn giảm xuống dưới 60%, hiệu quả diệt khuẩn sẽ giảm rất đáng kể", Miryam Wahrman cho hay. (Miryam Wahrman là giáo sư sinh học tại Đại học William Paterson và là tác giả của "Cuốn sách cầm tay: Sống sót trong một thế giới đầy rẫy bệnh dịch").

Nguồn: [Link nguồn]

Các sân bay cũng đang khan hiếm khẩu trang y tế, nước rửa tay...

Gần 300 hành khách đến Việt Nam qua đường hàng không đã bị từ chối nhập cảnh do đến từ vùng dịch. Tình trạng khan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo BI) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN